Ra quân chương trình "Trường em thay áo mới"

  • 12:23 | Thứ Ba, 12/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 12/7, tại Trường tiểu học Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy), Tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ Hy vọng và Trung tâm tình nguyện quốc gia tổ chức lễ ra quân triển khai chương trình “Trường em thay áo mới”.
Ban tổ chức trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí sơn sửa 35 điểm trường trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ.
Ban tổ chức trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí sơn sửa 35 điểm trường trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ.
“Trường em thay áo mới" là chương trình do Quỹ Hy Vọng và Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp triển khai sơn sửa các trường mầm non, tiểu học và THCS tại huyện Lệ Thủy, trong đó, ưu tiên các trường học đã bị xuống cấp, ảnh hưởng không tốt đến vệ sinh và an toàn của học sinh.
 
Chương trình được tài trợ bởi từ Tập đoàn FPT, với mục tiêu tạo diện mạo mới cho ít nhất 35 ngôi trường xuống cấp trên địa bàn huyện Lệ Thủy và hoàn thành trước thềm năm học mới 2022-2023.
23 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập tại các xã, thị trấn triển khai chương trình.
23 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập tại các xã, thị trấn triển khai chương trình.
Bên cạnh các đội thi công chuyên môn, chương trình còn có sự tham gia, ủng hộ của trên 300 tình nguyện viên gồm: Đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) các xã, thị trấn và các thầy cô giáo tại các điểm trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Qua việc sửa chữa, sơn mới các trường học, chương tình nhằm cải thiện cơ sở vật chất giáo dục, giúp giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện Lệ Thủy có môi trường học tập và phát triển tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. 
 
Tại buổi lễ, 23 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm 1 đội hình “Hoa phượng đỏ”, 1 đội hình “Hành quân xanh” và 21 đội hình “Mùa hè xanh” tại các xã thực hiện chương trình cũng được ra mắt. Ngay sau buổi lễ ra quân, các ĐV, TN tình nguyện tiến hành vệ sinh làm sạch mặt tường để các đội thi công triển khai sơn sửa.
 
Theo thống kê, sau trận lũ lịch sử năm 2020, trên địa bàn huyện Lệ Thủy hiện có hơn 320 phòng học cần sơn sửa lại.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Lễ xuất quân chương trình “Trường em thay áo mới”.
Lễ xuất quân chương trình “Trường em thay áo mới”.
aa
Các đại biểu tham gia lễ xuất quân.
Các đại biểu tham gia sơn sửa Trường tiểu học Mỹ Thủy.
Các đại biểu tham gia sơn sửa Trường tiểu học Mỹ Thủy.
ĐV, TN tham gia làm vệ sinh, để sơn sửa trường học.
ĐV, TN tham gia làm vệ sinh, để sơn sửa trường học.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau"

(QBĐT) - Ngày 8/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1223/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 

Sở Y tế thông tin về 25 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc

(QBĐT) - Dịch Covid-19 kéo dài đã tạo áp lực lớn lên đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở. Công việc dồn dập, căng thẳng không kể ngày, đêm và hiểm nguy đến tính mạng, nhưng thu nhập chưa tương xứng... khiến nhiều nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc, chuyển công tác khác…

Hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người

(QBĐT) - Tháng 11/1989, tại diễn đàn Dân số thế giới, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức ở Hà Lan đã quyết định lấy ngày sinh của bé Matej Gaspar 11/7 làm "Ngày Dân số Thế giới".