Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ở thị xã Ba Đồn:
Để người nghèo không bị bỏ lại phía sau
(QBĐT) - 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TX. Ba Đồn. Bằng nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH), nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách rộng mở cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững...
Đòn bẩy từ các chương trình tín dụng
Ngày 4/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời thành lập NHCSXH để thực hiện nghị định. Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán. Cũng từ đây, các chương trình tín dụng được triển khai rộng rãi, hướng tới những người nghèo, đối tượng chính sách, như: Cho vay hộ cận nghèo; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay giải quyết việc làm; cho vay hộ nghèo về nhà ở; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...
Trên địa bàn TX. Ba Đồn, 20 năm qua, PGD NHCSXH đã triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng, tăng 14 chương trình so với thời điểm năm 2003. Các chương trình tín dụng đã góp phần vào việc chuyển đổi ngành nghề, phát triển các làng nghề truyền thống, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh ở vùng khó khăn, bãi ngang; khơi dậy ý thức không cam chịu đói nghèo, góp phần trực tiếp, tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội.
![]() |
Nhiều năm về trước, hộ gia đình bà Hồ Thị Hà, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả nhà chỉ có vài sào ruộng, hai vợ chồng bà Hà kiêm thêm nghề "thợ đụng", ai thuê gì làm nấy nhưng cũng chỉ đủ ăn. Việc học của 3 người con có nguy cơ dang dở.
Năm 2012, bà Hà được PGD NHCSXH TX. Ba Đồn cho vay số tiền 50 triệu đồng giải ngân theo chương trình tín dụng giải quyết việc làm. Có số vốn trong tay, vợ chồng bà đã đầu tư chăn nuôi bò, vừa bán lấy thịt, vừa tận dụng sức kéo để làm nông; ngoài ra bà còn nuôi thêm gà, vịt, cá và trồng các loại cây ăn quả. Với sự chăm chỉ, cần cù và sử dụng nguồn vốn vay đã phát huy đúng hiệu quả, gia đình bà Hồ Thị Hà không những thoát nghèo, các con có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn mà còn trở thành hộ khá giả ở địa phương.
Bà Hà chia sẻ, thời điểm đó, cầm trong tay số tiền 50 triệu đồng là lớn lắm. Khi đăng ký vay, tôi được cán bộ tín dụng hướng dẫn thủ tục nhiệt tình, giải ngân nhanh. Nhờ vào số vốn này mà cuộc sống của gia đình tôi thay đổi, không còn cảnh chạy ăn từng bữa như trước.
Làng Trung Thủy, xã Quảng Thủy bao đời thuần nông, vì vậy không khỏi ngỡ ngàng khi nay lại có Hợp tác xã (HTX) chuyên sản xuất đũa gỗ mỹ nghệ do chính người con của làng là anh Lê Thanh Triển làm giám đốc.
Sau hành trình cố gắng gian nan, vất vả, đến nay, thương hiệu HTX Sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy đã được thị trường đón nhận. Hiện nay, bình quân mỗi tháng, HTX xuất bán khoảng 120 ngàn đôi đũa gỗ, tạo thu nhập ổn định thường xuyên cho 20-30 lao động địa phương với mức lương từ 5-8 triệu đồng/tháng và hơn 30 hộ gia đình nhận sản phẩm gia công tại nhà.
Năm 2020, cũng như nhiều hộ dân khác trên địa bàn, HTX của anh Triển chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử. Sau lũ, mọi thứ quay trở về con số 0 tròn trĩnh. Những tưởng buông xuôi nhưng nhờ tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay từ PGD NHCSXH, HTX Sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy đã hồi phục trở lại. Anh Triển tâm sự, thời điểm khó khăn nhất, nguồn vốn từ NHCSXH như "cứu cánh", tiếp thêm động lực để anh vực lại hoạt động của HTX.
Không ai bị bỏ lại phía sau
Trong suốt chặng đường 20 năm qua, người dân trên địa bàn TX. Ba Đồn, đặc biệt là hộ nghèo và đối tượng chính sách đã quen thuộc với hình ảnh các cán bộ PGD NHCSXH







