Trao xe lăn cho người khuyết tật

  • 12:55 | Thứ Bảy, 20/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 20-11, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình "Cấp phát xe lăn nhân đạo" do Tổ chức Trả lại tuổi thơ (viết tắt là GIBTK) trao tặng. 

Các đơn vị đại diện của huyện, thị, thành phố tham gia tiếp nhận xe lăn cho người khuyết tật tại địa phương
Các đơn vị đại diện của huyện, thị xã, thành phố tham gia tiếp nhận xe lăn cho người khuyết tật tại địa phương
Trong chương trình “Cấp phát xe lăn nhân đạo”,  có 529 xe lăn dành tặng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên chương trình sẽ được chia làm  2 đợt. Đợt 1 cấp phát 270 chiếc xe lăn và đợt hai sẽ cấp phát 259 chiếc xe lăn còn lại (dự kiến tổ chức vào tháng 4-2022).
 
Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực và cũng là nguồn động viên, khích lệ đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. GIBTK mong muốn góp phần giúp người khuyết tật vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
 
Được biết, chương trình này được ký kết từ tháng 8-2021 và được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt vào tháng 9-2021 với khoản viện trợ phi Chính phủ của GIBTK với tổng giá trị gần 666 triệu đồng.
 
Hiền Phương

tin liên quan

Tiễn biệt đồng bào, chiến sỹ, kiều bào đã hy sinh vì đại dịch COVID-19

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ sự niềm xót xa khi đại dịch đi qua để lại hàng ngàn người già yếu không còn nơi nương tựa, hơn 2.600 trẻ em bỗng mồ côi.
 

Không thể trách!

(QBĐT) - Ở xóm bên kia có người nhiễm Covid-19 rồi đó, mấy đứa cẩn thận, từ giờ không được lui tới xóm bên đấy đâu nhé!

Niềm vui trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết"

(QBĐT) - Nhằm góp phần giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, cùng với việc thực hiện chương trình an sinh xã hội, thời quan qua, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã tập trung vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng mới hàng chục ngôi nhà "Đại đoàn kết".