Tỉnh đoàn:

Thăm, tặng quà cựu chiến binh từng tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển

  • 13:29 | Thứ Sáu, 22/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2021), ngày 21-10, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Lữ đoàn công binh 83 Hải quân thăm, tặng quà thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ từng tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng thăm, tặng quà.
Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng thăm, tặng quà cựu chiến binh Trương Văn Can (Nam Lý, Đồng Hới).

Cách đây 60 năm, ngày 23-10-1961, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 579 (tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay) với tên gọi “Đoàn tàu không số” được thành lập, có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển, với điểm xuất phát đầu tiên là tại bến K15.

Thăm tặng quàĐại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Hồ Quang Phụng (Nhân Trạch, Bố Trạch)

Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí hàng hóa, hàng vạn lượt người từ hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Tại các nơi đến thăm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng các phần quà cho thương binh, cựu chiến binh và thân nhân gia đình các liệt sĩ từng tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển; đồng thời mong muốn các thương binh, cựu chiến binh tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Th.H

tin liên quan

[Infographics] Việt Nam tạm công nhận hộ chiếu vaccine của nhiều nước

Những người của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ có giấy chứng nhận tiêm chủng hay 'hộ chiếu vaccine' sẽ được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam và giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày.
 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Sáng 22-10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 

Thông cáo báo chí số 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày 22-10, Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù.