Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 15:51 | Thứ Năm, 21/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 21-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới.

Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao bức trướng tặng Hội CTĐ thành phố.
Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao bức trướng tặng Hội CTĐ thành phố.
TP. Đồng Hới hiện có 18 hội CTĐ và 1 chi hội CTĐ cơ sở với gần 24.400 hội viên. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CTĐ TP. Đồng Hới lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2021), công tác hội và phong trào hoạt động CTĐ trên địa bàn thành phố được triển khai toàn diện, hiệu quả; các cuộc vận động nhân đạo đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các cấp, ngành và nhân dân. 
 
Tổng trị giá hoạt động nhân đạo, từ thiện 5 năm (2016-2021) đạt trên 24,5 tỷ đồng. Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là các phong trào, cuộc vận động được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, ủng hộ. 
 
Tiêu biểu, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trợ giúp cho hơn 10.400 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam vui Tết, đón xuân với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Hoạt động “Tháng nhân đạo” triển khai từ năm 2018 thu hút nhiều đơn vị, cá nhân tham gia và hỗ trợ 967 lượt đối tượng khó khăn với trị giá 1,1 tỷ đồng.
 
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trợ giúp 210 địa chỉ tại cộng đồng với tổng trị giá đạt trên 1 tỷ đồng… Đặc biệt, từ năm 2016 đến tháng 6-2021, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố phối hợp tổ chức 26 đợt hiến máu và tiếp nhận 5.366 đơn vị máu…
 
Qua đó, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội CTĐ trong xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo.
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội CTĐ TP. Đồng Hới tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Tại đại hội, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Trách nhiệm vì sự nghiệp nhân đạo” cho Hội CTĐ TP. Đồng Hới.

Dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc; 33 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp nhân đạo thành phố được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh, UBND thành phố và Hội CTĐ thành phố tặng giấy khen.

Ban chấp hành Hội CTĐ TP. Đồng Hới khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban Chấp hành Hội CTĐ TP. Đồng Hới khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ khóa VIII gồm 27 thành viên. Bà Trần Thị Sáu, Chủ tịch Hội CTĐ khóa VII tái đắc cử, giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ TP. Đồng Hới khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

N.L

 

tin liên quan

Khẩn trương ban hành Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban Xã hội kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội hoặc Nghị quyết về KT-XH giao Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng chống dịch.
 

Trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

(QBĐT) - Trong 2 ngày 20 và 21-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã đi thăm và trao hỗ trợ cho 454 hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Tuyên Hóa.
 

Trợ giúp nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội

(QBĐT) - Bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.