Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh

  • 19:30 | Thứ Năm, 21/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 21-10, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP), tiếp dân, xử lý đơn thư 9 tháng năm 2021.

Đồng hi
Đồng chí Trần Quốc Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh báo cáo công tác nội chính 9 tháng đầu năm.
 
Thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã tập trung giải quyết đơn thư theo đúng Điều lệ Đảng, các luật liên quan và các hướng dẫn về xử lý, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, góp phần ổn định tình hình.
 
Kết quả kiểm tra, rà soát đơn thư tại Quảng Ninh cho thấy nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, đất đai, tài nguyên môi trường, công tác PCTN, công tác tư pháp và các vấn đề xã hội khác.
 
Về tình hình tiếp công dân, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức tiếp 2 phiên; HĐND, UBND huyện tiếp 60 lượt. Nội dung các phiên tiếp công dân bao gồm các kiến nghị, phản ánh về việc giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN được thực hiện nghiêm túc.
 
CCTP được huyện chú trọng nhằm bảo đảm giải quyết tốt các vụ án, nhất là các vụ án phức tạp, trọng điểm, được dư luận xã hội quan tâm. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.
 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyên Lương Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu địa phương có các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác CCTP; đẩy mạnh hoạt động tham mưu, đưa một số vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Thường trực cấp ủy theo dõi; duy trì hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về PCTN; nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, các vụ án trọng điểm; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định. 

Thanh Hải

tin liên quan

Bộ GTVT: Chỉ xét nghiệm với hành khách đi tàu hỏa từ địa bàn vùng đỏ

Sau thời gian thí điểm, ngoài việc tăng tần suất khai thác, Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định chỉ hành khách đi từ cấp độ dịch 4 (vùng đỏ) mới phải xét nghiệm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận nhiều ý kiến về kinh tế-xã hội và các dự án luật

(QBĐT) - Hôm nay, 21-10, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì với sự tham gia của các đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh.

Trợ giúp nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội

(QBĐT) - Bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.