TP. Đồng Hới: Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch

  • 07:10 | Thứ Sáu, 22/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngành chức năng, lực lượng tuyến đầu và tinh thần đoàn kết, tự nguyện của mỗi người dân, đến nay, TP. Đồng Hới là “vùng xanh” an toàn trên bản đồ phòng, chống dịch Covid-19. Từ những kinh nghiệm đúc rút được, TP. Đồng Hới đang tiếp tục triển khai các giải pháp, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội khác.
 
Còn nhớ, tối 24-8, sau khi phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, TP. Đồng Hới đã họp khẩn để triển khai công tác phòng, chống dịch. Đây cũng là "dấu mốc" khiến toàn TP. Đồng Hới bước vào "cuộc chiến" với dịch Covid-19 cực kỳ cam go. Bởi, tiếp theo những ngày sau đó, dịch lây lan mạnh và làm phát sinh các chuỗi ca bệnh trong cộng đồng hết sức phức tạp, như: Cảng cá Nhật Lệ, thôn Đồng Dương (xã Bảo Ninh)…
 
Theo ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã đã nỗ lực huy động lực lượng triển khai truy vết theo hướng thần tốc, tích cực, khẩn trương theo quy định. Toàn thành phố chuyển trạng thái phong tỏa hoàn toàn các hoạt động và quán triệt “mỗi xã, phường là pháo đài vững chắc” trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
TP. Đồng Hới tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” an toàn.
TP. Đồng Hới tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” an toàn.
Qua truy vết, trên địa bàn TP. Đồng Hới có 14/15 xã, phường với 64/140 thôn, tổ dân phố có ca dương tính và ghi nhận 464 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; có 2.441 trường hợp F1 và trên 5.000 trường hợp F2. Thành phố thực hiện lấy trên 133.000 mẫu test nhanh và hơn 265.000 mẫu xét nghiệm PCR toàn bộ các xã, phường có ca dương tính cộng đồng. Cùng với đó, thành phố thành lập 183 chốt kiểm soát trên địa bàn và chủ động kích hoạt 7 khu cách ly tuyến thành phố và 2 khu cách ly tuyến xã, phường (là Bảo Ninh và Đồng Phú)…
 
“Trong đợt bùng phát dịch vừa qua, địa phương có 129 trường hợp F0 và 445 trường hợp F1. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã Bảo Ninh đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch; duy trì thường xuyên tổ xung kích và tổ Covid-19 cộng đồng tại các thôn trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dưới nhiều hình thức… Từ đó, địa phương chung sức, đồng lòng cùng với thành phố ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh...”, ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh cho hay.
 
Phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết, sáng tạo của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc ngăn chặn đẩy lùi dịch Covid-19, các xã, phường đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay và hiệu quả. Tiêu biểu, mô hình bếp ăn của các cấp Hội LHPN thành phố phục vụ các tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; các xã, phường thành lập đội tình nguyện “đi chợ hộ” hỗ trợ mua, vận chuyển, giao lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nhà dân; duy trì hiệu quả các nhóm Zalo phòng, chống dịch đến từng thôn, tổ dân phố, từng hộ dân để nắm bắt thông tin và kịp thời triển khai, tuyên truyền, vận động sâu rộng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan cho hay, từ ngày 23-9 đến nay, thành phố không phát sinh ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Với kinh nghiệm và thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các xã, phường trên địa bàn đang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” an toàn...

TP. Đồng Hới còn tăng cường chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng khi có nguồn vắc-xin được phân bổ nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, tạo miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Đến ngày 10-10-2021, thành phố đã triển khai 11 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, trên 27.000 người tiêm mũi 1 và hơn 10.000 người tiêm đủ 2 mũi.
 
Các biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch được TP. Đồng Hới chỉ đạo quyết liệt. Từ ngày 25-8-2021 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã lập biên bản và ra quyết định xử lý 456 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 1,1 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới và các đoàn thể vận động nhiều nguồn lực trong và ngoài tỉnh về vật chất và tiền mặt với tổng trị giá hơn 9,5 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Mặt trận và tổ chức đoàn thể các cấp thành phố đã hỗ trợ gần 2.000 suất quà cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn với số tiền gần 565 triệu đồng. Qua đó, chia sẻ, động viên tinh thần các đối tượng yếu thế an tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…
 
Trong 42 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, 15 và 19 của Thủ tướng Chính phủ, TP. Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với thực tế của địa phương. Nhờ đó, dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện cơ bản đang được kiểm soát. Đến ngày 6-10-2021, TP. Đồng Hới có 328 trường hợp F0 được điều trị khỏi bệnh; 2.169 trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung; thực hiện lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm PCR các xã, phường có ca dương tính cộng đồng, đạt tỷ lệ 95-98% dân số…
Thùy Lâm

tin liên quan

Thông cáo báo chí số 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày 22-10, Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù.
 

Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

QBĐT) - Ngày 21-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới.

Bộ Công an: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Ông Nguyễn Quang Tuấn, hiện nay là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị xác định có liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim mạch Hà Nội thời kỳ ông còn là giám đốc tại đây.