icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án luật

  • 18:59 | Thứ Ba, 31/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 31/5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ hai. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường và tại tổ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Đại Thắng điều hành phiên thảo luận tại tổ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Đại Thắng điều hành phiên thảo luận tại tổ

Buổi sáng, Quốc hội nghe các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Cuối phiên họp buổi sáng, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ. Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đại Thắng, ĐBQH 4 tỉnh đã thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (DCƠCS).

Đặt vấn đề tại phiên thảo luận, đồng chí Vũ Đại Thắng nêu rõ: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được ban hành cách đây hơn 15 năm. Việc thực hiện Pháp lệnh và các quy định khác về thực hiện dân DCƠCS thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. Việc xây dựng, ban hành Luật Thực hiện DCƠCS là cần thiết và dự án luật Thực hiện DCƠCS đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV.

Về Luật phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008. Sau gần 15 năm thực hiện, Luật đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong PCBLGĐ, góp phần bảo vệ người bị bạo lực gia đình, xử lý các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật trong PCBLGĐ, nâng cao bình đẳng giới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, nan giải ở Việt Nam. Nhiều vụ việc xuất hiện những hành vi có mức độ gây hại nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tinh vi, khó lường và khó xử lý bằng các quy định pháp luật hiện hành. Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hai dự án luật này gắn liền thực tiễn, các đại biểu tập trung thảo luận trực tiếp vào các nội dung, góp phần hoàn thiện các dự án luật.

Các ý kiến của ĐBQH tổ 5 nói chung, ĐBQH tỉnh Quảng Bình nói riêng đều thống nhất về tính cần thiết của hai dự án luật. Về dự án Thực hiện DCƠCS, một số ý kiến cho rằng dự thảo chưa quy định cụ thể quyền của dân: biết, bàn, làm, kiểm tra, thụ hưởng, do đó đề nghị bổ sung đầy đủ; cần có chế tài đối với người dân lợi dụng dân chủ để thực hiện các hành vi trục lợi; quy định rõ hơn trách nhiệm làm chủ của nhân dân thông qua các tổ chức, đoàn thể, đơn vị… Về dự án Luật PCBLGĐ, các đại biểu nêu lên một số điểm cần cân nhắc, những nội dung bổ sung chưa cần thiết, không khả thi…

Ngày mai, 1/6, Quốc hội sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp nội dung thảo luận tại hội trường.

Ngọc Mai

tin liên quan

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 31/5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. 
 

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh tổ chức họp, bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2022.

Không được cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 31/5, Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.