icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kỷ niệm 70 năm giải phóng Ba Đồn

  • 18:00 | Thứ Ba, 31/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 31/5/2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Ba Đồn (31/5/1952-31/5/2022). 
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Dự buổi tọa đàm có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Ba Đồn.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm Ngày giải phóng Ba Đồn. Trong kháng chiến chống Pháp, Ba Đồn có vị trí quan trọng trên tuyến phòng thủ phía bắc Quảng Bình, là cửa ngõ kiểm soát ra vào vùng tự do Hà Tĩnh, Tuyên Hóa, Minh Hóa… Bởi vậy giặc Pháp đã ra sức xây dựng Ba Đồn thành một hệ thống công sự nhiều tầng, nhiều lớp thành một cụm cứ điểm phòng thủ rất vững chắc do lực lượng hỗn hợp Âu-Phi-Ngụy bảo vệ.
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Tối 31/5/1952, với sự hiệp đồng chặt chẽ của nhiều lực lượng, quân ta mở cuộc tiến công và giành thắng lợi quyết định, giải phóng hoàn toàn khu vực Ba Đồn. Chiến thắng Ba Đồn có ý nghĩa chiến lược, mở thông hành lang chiến lược Bắc-Nam và vùng tự do Liên khu IV, góp phần cổ vũ tinh thần, ý chí, lòng yêu nước, khát vọng độc lập của quân và dân Quảng Trạch (nay là TX. Ba Đồn) cùng với nhân dân trong tỉnh, cả nước tích cực thi đua kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
Các đại biểu xúc động ôn lại truyền thống 70 năm Ngày giải phóng Ba Đồn
Các đại biểu xúc động ôn lại truyền thống 70 năm Ngày giải phóng Ba Đồn
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh nhấn mạnh, trong chiến tranh, phường Ba Đồn có vị trí chiến lược quan trọng, ngày nay, phường là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của thị xã, một đô thị trẻ đang trên đà phát triển.
 
Để giữ gìn và phát huy truyền thống, đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Đảng bộ, nhân dân phường cần tiếp tục phát huy những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã dựng nên với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, triển khai quyết liệt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực để đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện hơn.
Bí thư thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu tại buổi tọa đàm
Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu tại buổi tọa đàm
Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tận dụng điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, coi thương mại - dịch vụ là khâu đột phá để thực hiện đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường; tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm chăm lo những đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa...
X.Phú
 
                                                                                          
    

tin liên quan

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 31/5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. 
 

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh tổ chức họp, bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2022.

Không được cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 31/5, Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.