icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 liệt sĩ tại hang Lèn Hà

  • 16:50 | Thứ Sáu, 27/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 27-5-2022, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tuyên Hóa về công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà (gọi tắt là lễ kỷ niệm). Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 2/7/2022, tại Di tích cấp Quốc gia hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) và nhiều hoạt động tri ân khác. Từ chiều 1/7, tại đây, huyện Tuyên Hóa và Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin Liên lạc (Binh chủng TTLL), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cho ý kiến về một số đề xuất của lãnh đạo huyện Tuyên Hóa.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cho ý kiến về một số đề xuất của lãnh đạo huyện Tuyên Hóa.
Huyện Tuyên Hóa là đơn vị chủ trì và phối hợp với Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin Liên lạc (Binh chủng TTLL), Bộ Quốc phòng tổ chức. 
 
Hiện, huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Lữ đoàn 134 xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lễ kỷ niệm. Dự kiến, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng vở kịch “Tóc mây Lèn Hà”; Chương trình “A lô! Lèn Hà”, “A lô! Đây là A69”. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Nhân dân, Truyền hình Quốc phòng tuyên truyền về sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69.  
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa trình bày kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa trình bày kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí để tổ chức lễ kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đầu tư xây dựng một số hạng mục tại khu di tích hang Lèn Hà.
aa
Lãnh đạo Sở VH-TT góp ý về lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cơ bản nhất trí với kịch bản chương trình do huyện Tuyên Hóa chuẩn bị; đồng thời, lưu ý huyện cần tiếp tục rà soát, cụ thể hóa kế hoạch tổ chức chương trình lễ kỷ niệm. Các sở, ban, ngành liên quan cần phối hợp với huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, đúng với tầm vóc ý nghĩa lịch sử của sự kiện. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền ý nghĩa của sự kiện trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Nhân sự kiện này, các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội tổ chức các hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc đối với thế hệ trẻ.  
 
Dương Công Hợp
 
 

tin liên quan

Khắc phục khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án theo kế hoạch đề ra

(QBĐT) - Chiều 26/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về tình hình thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới.

Biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng

(QBĐT) - Hôm nay, 27/5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

"Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi) sẽ khích lệ, động viên phong trào thi đua, khát vọng cống hiến"

(QBĐT) - Sáng nay, 27/5, đại biểu Nguyễn Minh Tâm và đại biểu Trần Quang Minh đã thảo luận tại hội trường về Luật Thi đua khen thưởng (TĐKT) (sửa đổi). Báo Quảng Bình lược ghi nội dung các ý kiến.