Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

24 cán bộ, chiến sỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ là những "sứ giả" hòa bình

  • 14:38 | Thứ Sáu, 10/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trung tướng Tô Ân Xô hy vọng qua công tác cứu nạn, cứu hộ lần này, những "sứ giả" hòa bình của Việt Nam sẽ để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như trong lòng bạn bè quốc tế.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sỹ Đoàn công tác Bộ Công an đi cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sỹ Đoàn công tác Bộ Công an đi cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ Công an vừa tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn công tác đi cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất.
 
Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã có trao đổi với báo chí, thông tin thêm về hoạt động của đoàn công tác.
 
- Trung tướng có thể cho biết thêm thông tin về Đoàn công tác của Bộ Công an sang hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ?
 
Trung tướng Tô Ân Xô: Đây là lần đầu tiên Bộ Công an Việt Nam cử Đoàn công tác đi làm nhiệm vụ quốc tế tại một khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam.
 
Đoàn nhận nhiệm vụ lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam sang trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và xuất phát sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh. Điều này chứng tỏ tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tính sẵn sàng nhận nhiệm vụ rất cao của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.
 
Tôi hy vọng đoàn 24 cán bộ, chiến sỹ cứu nạn, cứu hộ và nhân viên y tế sẽ cùng nhân dân vùng bị nạn khắc phục những hậu quả của thảm họa. Và qua công tác cứu nạn, cứu hộ lần này, những "sứ giả" hòa bình của Việt Nam sẽ để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như trong lòng bạn bè quốc tế. Đồng thời học hỏi được những kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế trong thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.
 
- Trung tướng có thể đánh giá vai trò của Việt Nam cùng với các nước khác sẵn sàng cứu trợ các nước gặp thảm họa?
 
Trung tướng Tô Ân Xô: Tôi nghĩ rằng đây là sự hội nhập của Việt Nam, sự lớn mạnh của Việt Nam, sẵn sàng tham gia với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.
 
- Vậy dự kiến thời gian tham gia hoạt động của đoàn công tác?
 
Trung tướng Tô Ân Xô: Điều này phụ thuộc vào Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Và chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đó.
 
- Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!
 
Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các quyết định công tác cán bộ đợt 2 năm 2023

(QBĐT) - Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ngày 30/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ đợt 2 năm 2023.
 

Tuyên truyền đấu tranh các hành vi vi phạm về pháo

(QBĐT) - Để nhân dân có một cái Tết cổ truyền an ninh, an toàn, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm nói chung và các loại tội phạm về pháo nói riêng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống các hành vi vi phạm, như: Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo... được chú trọng.

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

(QBĐT) - Với quyết tâm giữ vững, đưa phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh lên một tầm cao mới, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.