Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tuyển quân tốt nhờ mô hình hay

  • 05:56 | Thứ Hai, 06/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 6/2/2023, 8/8 địa phương toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Năm nay, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc nhịp nhàng của các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh đã được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng luật.
 
Đặc biệt, để tạo điều kiện cho thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), nhiều địa phương đã có những mô hình sáng tạo, hiệu quả và được nhân rộng. Qua đó, góp phần tăng thêm ý chí, niềm tin cho công dân trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc.
 
Em Hồ Văn Thoái (SN 2002, ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch) trúng tuyển NVQS năm 2023. Dù đã có công việc khá ổn định ở một xưởng sửa chữa cơ khí ở TP. Đà Nẵng nhưng khi có lệnh khám tuyển, Thoái nghiêm chỉnh chấp hành và đã trúng tuyển NVQS. Nhà có 3 chị em, chị cả đi lấy chồng, em trai mới học đến lớp 4; mẹ lại bị tai nạn nạn đốt sống lưng, mất sức lao động nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào hai cha con Thoái...
 
Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thoái, bằng sự kết nối của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bố Trạch với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và các nhà hảo tâm, trước ngày Thoái lên đường nhập ngũ, Ban CHQS huyện đã chủ trì phối hợp tổ chức trao tặng gia đình Thoái 1 con bò giống làm kế sinh nhai, tạo thêm niềm tin để Thoái yên tâm phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đây chính là niềm vui không chỉ đối với Hồ Văn Thoái mà còn là nguồn động viên rất lớn với gia đình em.
Tặng bò giống cho thanh niên Hồ Văn Thoái ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch).
Tặng bò giống cho gia đình thanh niên Hồ Văn Thoái ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch).

Được biết, đây là mô hình được Ban CHQS huyện Bố Trạch duy trì từ 3 năm nay và nhân rộng khá hiệu quả. Sau 3 năm triển khai mô hình, đã có 15 gia đình quân nhân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn được tặng bò, lợn giống để phát triển sinh kế. Cùng với đó, đã có hàng trăm suất quà có giá trị cũng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Bố Trạch và các tổ chức đoàn thể tặng thanh niên trước ngày lên đường làm nhiệm vụ.

Chính mô hình này vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, động viên thiết thực đối với nhiệm vụ tuyển quân. Trân trọng tình cảm mà các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm dành tặng gia đình, những gia đình được tặng vật nuôi, cây, con giống đều chí thú làm ăn, tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống, nhờ đó, con em yên tâm phục vụ tại ngũ.

Thượng tá Trương Thế Vĩ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bố Trạch chia sẻ: Đơn vị đã phối hợp rất tốt với các tổ chức, nhà hảo tâm để tổ chức mô hình này và tạo được sự lan tỏa trong toàn huyện. Hàng năm cứ đến mùa tuyển quân, rất nhiều tổ chức, cá nhân đến làm việc với Ban CHQS huyện để đăng ký hỗ trợ. Phải nói rằng đây là mô hình hay, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Có những người không trực tiếp lên đường bảo vệ Tổ quốc thì thông qua việc này đã gián tiếp thực hiện nhiệm vụ này...

Thực tế cho thấy, càng ngày, công tác tuyển quân càng có những khó khăn do tác động khách quan mang lại, do đó, những mô hình hay chính là cách làm hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Năm 2023, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả của hội đồng NVQS các cấp, công tác tuyển quân tiếp tục có những khởi sắc mới.
 
Trong tổng số công dân có lệnh gọi nhập ngũ, 76,39% công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2; 72,4% công dân có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên, trong đó tỷ lệ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 2,3%; tỷ lệ đảng viên chiếm 0,67% và đặc biệt hơn là tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 37,5%.
 
Những con số kể trên chính là cơ sở quan trọng hứa hẹn một mùa tuyển quân thắng lợi từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến vai trò tham mưu đắc lực của cơ quan quân sự các cấp, mà đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Từ mô hình tặng con giống, vật nuôi của huyện Bố Trạch, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh bởi đây là hoạt động có ý nghĩa, không những động viên thanh niên yên tâm thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần giúp cho gia đình hậu phương ổn định phát triển kinh tế-xã hội...
Lan Anh-Hoàng Cuối

tin liên quan

Tuyên truyền đấu tranh các hành vi vi phạm về pháo

(QBĐT) - Để nhân dân có một cái Tết cổ truyền an ninh, an toàn, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm nói chung và các loại tội phạm về pháo nói riêng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống các hành vi vi phạm, như: Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo... được chú trọng.

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

(QBĐT) - Với quyết tâm giữ vững, đưa phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh lên một tầm cao mới, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

(QBĐT) - Sáng 30/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.