Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khi Tổ quốc gọi...

  • 12:30 | Thứ Hai, 06/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Thế hệ trẻ chúng tôi phải ra nơi đầu sóng, ngọn gió... để gìn giữ vẹn nguyên từng tấc đất quê hương”. Đó là tâm sự trong bức thư tình nguyện nhập ngũ do tân binh Nguyễn Hoàng Lợi (SN 2004) từ quê hương Quang Phú (TP. Đồng Hới) viết, cũng nói lên tâm tư cho hơn... 1.100 thanh niên ưu tú Quảng Bình lên đường tòng quân.
 
1. Nguyễn Hoàng Lợi tự hào “Tuổi trẻ Việt Nam chúng tôi luôn cố gắng xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, để khi Tổ quốc gọi, Nhân dân cần là sẵn sàng. Là một thanh niên lớn lên trong thời bình, nhận thấy trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trở thành thiêng liêng và cao cả. Vì vậy, bản thân tôi mong muốn trở thành người lính... đi bất kỳ nơi đâu đất nước cần”.
Các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Cách nhà tân binh Nguyễn Hoàng Lợi gần 100 cây số, trong một gia đình nghèo tại bản Km14, xã Ngân Thủy (Lệ Thủy), chàng trai Bru-Vân Kiều Hồ Văn Đạt (SN 2004) chào tạm biệt mẹ “Con trở thành bộ đội, xứng danh họ Hồ rồi nghe”.
 
Nhà nghèo. Bố mất sớm. Các anh chị đi làm dâu, làm rể xa. Hai mẹ con Đạt sống dựa vào nhau từ cái thời Đạt còn “hạt mít”, lẫm chẫm theo mẹ lên nương, lên rẫy. Bây giờ Hồ Văn Đạt đi bộ đội, bà Hồ Thị Bê, mẹ Đạt ưng cái bụng lắm, dặn dò con trai “Ừ, thì cứ đi, hoàn thành nhiệm vụ rồi về. Con trai!”. Giữa chốn đông người tại điểm giao, nhận quân huyện Lệ Thủy, Đạt nắm bàn tay mẹ thật chặt, nhắn nhủ bà con trong bản “Con vô bộ đội, quê nhà nhờ mọi người chăm lo cho mạ!”.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân huyện Lệ Thủy
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân huyện Lệ Thủy
Theo tiếng gọi non sông, chàng trai Trần Hoàng Tuấn Khanh (SN 2004) ở tổ dân phố 5, thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khanh mong muốn được trở thành bộ đội biên phòng giữ yên hai tuyến đầu biên giới. Ước mơ của Khanh nay đã thành hiện thực khi khoác lên mình bộ quân phục người lính quân hàm xanh.
Hồ Văn Đạt và mẹ
Hồ Văn Đạt và mẹ
Học xong lớp 9, Nguyễn Văn Lượng (SN 2004), một chàng trai công giáo tại thôn Đơn Sa, xã Quảng Phúc (TX.Ba Đồn) theo bạn bè và gia đình lênh đênh trên những con tàu vươn khơi, bám biển. Tháng ngày biển xa, Lượng thấm hiểu mỗi tấc đất, vùng biển đảo thiêng liêng quê mình. Được bố mẹ động viên, Nguyễn Văn Lượng tình nguyện vào quân đội. Lượng chia sẻ: “Môi trường quân đội giúp chúng tôi luyện rèn để sau này khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, chúng tôi có thêm nhiều cơ hội trên con đường lập thân, lập nghiệp”.
 
2. Chúng tôi gặp Nguyễn Hoàng Lợi, Hồ Văn Đạt, Trần Hoàng Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Lượng tại các điểm giao, nhận quân: TP. Đồng Hới; các huyện Lệ Thủy, Minh Hóa và TX. Ba Đồn... Nụ cười e dè vì chưa đủ tự tin trước bước ngoặc lớn cuộc đời nhưng các em lại giống nhau ở một điểm, rất vững tin khi quyết tâm trở thành người lính.
Lãnh đạo thị trấn Quy Đạt tặng quà chúc mừng tân binh Trần Hoàng Tuấn Khanh
Lãnh đạo thị trấn Quy Đạt tặng quà chúc mừng tân binh Trần Hoàng Tuấn Khanh
Quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” kỳ vọng vào 1.113 con em ưu tú tòng quân mùa xuân này, như tân binh Hồ Thanh Hải (SN 2000), phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới hạ lời quyết tâm: “Trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, tôi thay mặt cho những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ở TP. Đồng Hới và toàn tỉnh cám ơn sự giáo dục, luyện rèn từ gia đình, xã hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi, thế hệ trẻ hôm nay luôn ý thức về trách nhiệm và luôn tự hào truyền thống cách mạng cha anh, sẵn sàng tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. 
Phút giây lưu luyến cha tiễn con nhập ngũ
Phút giây lưu luyến cha tiễn con nhập ngũ
Truyền thống cách mạng đã, đang và mãi mãi trở thành động lực tinh thần, ngọn lửa thiêng thắp sáng niềm tin tuổi trẻ cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng. Vinh dự được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh chúng tôi xin hứa phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do Tổ quốc. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thích nghi với môi trường mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, lập nhiều thành tích để báo công với gia đình, quê hương, với Đảng và Bác Hồ kính yêu”. 
 
Hẹn gặp lại quê hương, chúng tôi lên đường!
 

Trong tổng số 1.113 tân binh nhập ngũ năm 2023 (902 tân binh thuộc các đơn vị Quân đội nhân dân và 211 tân binh thuộc lực lượng Công an nhân dân), có 76,39% người đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1,2; 72,4% đạt trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên, trong đó tỷ lệ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 2,3%; tỷ lệ đảng viên chiếm 0,67%; tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 37,5%.

Các đơn vị tham gia tiếp nhận tân binh tại tỉnh Quảng Bình gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển; Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin-Liên lạc; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4; Trung đoàn 996 thuộc Bộ CHQS tỉnh và Bộ Công an, Công an tỉnh.

 
Thanh Long

tin liên quan

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

(QBĐT) - Với quyết tâm giữ vững, đưa phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh lên một tầm cao mới, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

(QBĐT) - Sáng 30/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các quyết định công tác cán bộ đợt 2 năm 2023

(QBĐT) - Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ngày 30/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ đợt 2 năm 2023.