Chủ tịch nước gửi điện chia buồn về vụ giẫm đạp tại Itaewon

  • 16:16 | Chủ Nhật, 30/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 30/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp xảy ra tại phường Itaewon.
Hiện trường vụ giẫm đạp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)
Hiện trường vụ giẫm đạp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)
Được tin vụ việc giẫm đạp xảy ra tại phường Itaewon, quận Yongsan, thành phố Seoul, Hàn Quốc làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 30/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và gia đình các nạn nhân.
 
Vụ giẫm đạp ở Itaewon là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà vào năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, với phần đông là học sinh trung học.
 
Hơn 1.700 người thuộc nhóm ứng cứu khẩn cấp đã được điều động, bao gồm 517 lính cứu hỏa, 1.100 cảnh sát và khoảng 70 nhân viên chính phủ.
 
Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng 30/10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến một vụ giẫm đạp tại Itaewon./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã có những chia sẻ về quan hệ hai nước cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại

Sự hy sinh của Tiểu đội 2 - "Tiểu đội thép" của Đại đội thanh niên xung phong 317 ở Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là biểu tượng gan góc, kiên cường, bất chấp hiểm nguy vì miền nam ruột thịt, vì sự nghiệp thống nhất non sông.
 

Xúc tiến công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn các cấp

(QBĐT) - Trên cơ sở đặc điểm, tình hình của ngành, địa phương, đơn vị, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang xúc tiến công tác chuẩn bị đại hội với phương châm: "Đổi mới-dân chủ-đoàn kết-phát triển".