Minh Hóa: Ra quân xây dựng mô hình hàng rào xanh nông thôn mới

  • 14:41 | Thứ Tư, 26/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 26/10, Hội LHPN huyện Minh Hóa tổ chức lễ ra quân xây dựng mô hình hàng rào xanh nông thôn mới tại xã Xuân Hoá. Dự lễ có đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
Các đại biểu tham quan hàng rào cây xanh tại xã Xuân Hóa
Các đại biểu tham quan hàng rào cây xanh tại xã Xuân Hóa
Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Minh Hóa đã phát động các cơ sở hội hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và đã trồng được 45 đường hoa nông thôn mới, nâng tổng số các tuyến đường hoa do phụ nữ chăm sóc, bảo vệ lên 84 tuyến, trong đó có hàng chục tuyến hàng rào cây xanh được trồng bằng giống cây chè tàu. Mô hình hàng rào xanh tập trung tại các xã Yên Hóa, Hóa Hợp, Xuân Hóa, Hóa Tiến, Trung Hóa, Tân Hóa, Quy Đạt…
 
Tiêu biểu có Hội LHPN xã Hóa Hợp tổ chức trồng 2.800 cây chè tàu, hỗ trợ 4 hộ gia đình thiết kế hàng rào cây xanh tại thôn Tân Lợi dài hơn 300m và trồng tại nhà văn hóa thôn Lâm Hóa.
 
Hội LHPN huyện Minh Hóa hỗ trợ 7000 cây giống chè tàu để trồng 1.000m hàng rào cây xanh tại thôn Yên Định, xã Yên Hóa. Hội Phụ nữ Công an huyện trồng 2 con đường hoa giấy dài 200m, 2 dãy hoa tường vi, 2 vườn hoa thược dược, hoa hướng dương tại trụ sở làm việc của đơn vị.
 
Tiêu biểu nhất là xã Xuân Hóa, hàng rào cây xanh được nhiều hộ dân trồng có độ tuổi từ 5-10 năm, tạo nên những tuyến đường xanh, sạch đẹp và hiện có trên 90% hội viên phụ nữ trong xã tham gia trồng hàng rào cây xanh.
 
Để lan tỏa phong trào này, Hội LHPN huyện Minh Hóa đã chọn xã Xuân Hóa tổ chức lễ ra quân xây dựng mô hình hàng rào cây xanh, đồng thời hỗ trợ 1 vạn cây chè tàu, 120 cây hoa nhài cho các thôn Cầu Lợi, Cây Da và Tân Xuân để tiếp tục nhân rộng nhiều tuyến hàng rào cây xanh.
 
Hội LHPN huyện Minh Hóa phát động các cơ sở hội trên toàn huyện tham quan học tập mô hình hàng rào cây xanh ở xã Xuân Hóa để về áp dụng tại địa phương mình, nhằm từng bước thay thế hàng rào cứng bằng hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
 
Thùy Linh
Trung tâm VH – TT&TT Minh Hóa

tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2022.
 

"Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm"

(QBĐT) - Sau 1 năm triển khai thực hiện, công tác dân vận chính quyền gắn với mô hình "Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm" tại các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tác phong và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương…

Vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia

Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum thăm chính thức Việt Nam.