Từ ngày 11/5, không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn

  • 07:40 | Thứ Tư, 10/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp, từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 9/5, ở phía bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày và đêm 11/5, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi hơn 80mm/24 giờ.
 
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
 
Ngoài ra, từ đêm 10 đến ngày 11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24 giờ, có nơi hơn 70mm/24 giờ.
 
Ở khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 10/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24 giờ, có nơi hơn 50mm/24 giờ.
 
Dự báo thời tiết ngày 10/5 tại các khu vực trên cả nước:
 
Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C.
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 30 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C.
 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.
Theo Ngọc Anh (NDO)

tin liên quan

Khách du lịch cảm ơn lực lượng Công an

(QBĐT) - Trong khi đi du lịch tại TP. Đồng Hới, một du khách từ Thủ đô Hà Nội đã vô tình đánh rơi chiếc điện thoại di động và tưởng chừng như không thể tìm lại. 

Phối hợp xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng

(QBĐT) - Chiều 9/5, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết Quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. 

Gặp mặt cựu chiến binh đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Việt Nam

(QBĐT) - Chiều 9/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt CCB, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam, thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam (huyện Hoài Đức, TP. Hà nội).