Chương trình "Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản" mừng Xuân Quý Mão 2023

  • 15:13 | Thứ Sáu, 30/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vừa qua, tại bản 61, Đồn Biên phòng Cà Ròng, đóng trên địa bàn xã Thượng Trạch (Bố Trạch), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” mừng Xuân Quý Mão năm 2023.
 Đồng chí Thượng tá Ngô Minh Điền phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình trao tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên khu vực biên giới.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên khu vực biên giới.
Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa vui Xuân, đón Tết đã diễn ra, như: Biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian, vui đốt lửa trại… thu hút đông đảo người dân tham gia cùng các cán bộ, chiến sỹ biên phòng. Các hoạt động ý nghĩa đã lan tỏa thêm tình quân dân, góp phần giúp đồng bào dân tộc vùng biên giới đón Tết vui tươi, ấm áp.
Cán bộ, chiến sĩ cùng bà con gói và nấu bánh chưng xanh tặng bà con vùng biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ cùng bà con gói và nấu bánh chưng xanh tặng bà con vùng biên giới.

Trong khuôn khổ của chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” với thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”  Đồn Biên phòng Cà Ròng tổ chức 3 gian hàng “0 đồng” (bao gồm: Quần áo, gạo, mì tôm, và các mặt hàng nhu yếu phẩm… ) và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; gói bánh chưng xanh; cắt tóc cho bà con; trao tặng quà cho người có uy tín, bí thư, trưởng bản và 120 suất quà cho các hộ dân (500 nghìn đồng/suất); tặng 10 suất quà cho 10 cháu “Con nuôi đồn biên phòng” và dự án cán bộ, chiến sĩ “nâng bước em tới trường” (trị giá 1 triệu đồng/suất)...

Tổng kinh phí thực hiện chương “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” trên 100 triệu đồng.

Cán bộ; chiến sĩ đồn Biên phòng Cà Roòng cắt tóc, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân bản.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Roòng khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân bản.

Đây là món quà thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", hỗ trợ đồng bào nghèo ở địa bàn biên giới nhằm chung tay chăm lo, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình nơi đơn vị đóng quân; đồng thời, tăng cường tình đoàn kết gắn bó tình quân-dân, cùng chung sức, chung lòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. 

                                                        Ngọc Hòa-Hoài Nam

tin liên quan

Ý nghĩa nhân văn của một chương trình

(QBĐT) - Nhằm lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai hiệu quả chương trình "Tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn".

Điểm sáng Đồng Trạch

(QBĐT) - Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, thời gian qua, xã Đồng Trạch (Bố Trạch) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cấp CCCD và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong dịp Tết Dương lịch và Âm lịch 2023

(QBĐT) - Công an tỉnh sẽ thực hiện cấp CCCD gắn chíp và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.