Minh Hóa: Xe chở gỗ tràm tự bốc cháy

  • 08:37 | Chủ Nhật, 14/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xe tải chở khoảng 10 tấn gỗ tràm đang di chuyển trên đường thuộc địa phận xã Trung Hóa (Minh Hóa) thì bốc cháy dữ dội. Sau khi dập lửa, hiện trường còn lại là chiếc xe bị cháy trơ khung.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
Theo đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 13/8, xe tải mang BKS 73 C1-03186 do anh Đinh Minh Thể (SN 1977), trú tại thôn Rục, xã Hồng Hóa (Minh Hóa) điều khiển, trên xe chở khoảng 10 tấn gỗ tràm. Khi đang di chuyển tại tuyến đường nội thôn thuộc thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.
 
Sau khi phát hiện, tài xế đã gọi người dân trong khu vực cùng dập lửa; đồng thời, báo cho các lực lượng chức năng. Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Tuyên Minh đã cử lực lượng đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Chiếc xe đã bị cháy trơ khung.
Chiếc xe đã bị cháy trơ khung.

Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe và phần nhiều số gỗ tràm trên xe. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện ở xe.

Chí Tuân

tin liên quan

Cà phê Hạnh phúc và dấu ấn nữ doanh nhân

(QBĐT) - Một buổi sáng mùa hè tại TP. Hồ Chí Minh, người bạn thân mời tôi cà phê ở quán Viva Star Coffee Thăng Long, địa chỉ 82 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình. Lúc vui chuyện, bạn giới thiệu, Viva Star Coffee Thăng Long chỉ là một địa chỉ trong hơn 300 cửa hàng của chuỗi cà phê nhượng quyền Viva Star Coffee của Công ty CP Viva International do nữ doanh nhân gốc Quảng Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), chị tên là Lê Thị Ngọc Thủy.

Thủ tướng yêu cầu xem xét nội dung báo chí phản ánh về bảo hiểm y tế

Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội xem xét nội dung báo Báo Tuổi trẻ phản ánh "Bảo hiểm y tế đang "treo" hơn 1.600 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh," để có giải pháp xử lý theo quy định.
 

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị thiếu nhi 3 nước Việt-Lào-Campuchia

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mong rằng các em thiếu nhi luôn giữ gìn và phát triển tình cảm chân thành, nồng ấm, tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, về TP.HCM thân thiện, mến khách.