Bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình hoàn cảnh khó khăn

  • 17:23 | Thứ Sáu, 01/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 1/4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Minh Hóa và TX. Ba Đồn.
Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đinh Thanh Luyến
Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Đinh Thanh Luyến.

Gia đình anh Đinh Thanh Luyến, ở thôn Trấu, xã Hồng Hóa (Minh Hóa) và gia đình ông Đoàn Hữu Quản, nguyên cán bộ Công an huyện Quảng Trạch đã nghỉ hưu, ở thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa (TX. Ba Đồn) là 2 trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà trong dịp này.

Cả hai gia đình đều thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn và ở trong nhà tạm, xuống cấp nghiêm trọng. Để giúp đỡ hai hoàn cảnh khó khăn có ngôi nhà kiên cố, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình và Công an tỉnh đã hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng/hộ, trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ.

Lãnh đạo 2 đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đoàn Hữu Quản
Lãnh đạo 2 đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đoàn Hữu Quản.
Đây là hoạt động ý nghĩa, nhân văn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình và Công an tỉnh nhằm giúp đỡ các trường hợp khó khăn ổn định cuộc sống để tập trung sản xuất, phát triển kinh tế.
 
Đ.N

tin liên quan

Niềm vui ở vùng cồn bãi sông Gianh

(QBĐT) - Từ bao đời nay, sinh sống giữa bốn bề sông nước nên người dân ở vùng cồn bãi sông Gianh luôn ước mơ được thả bộ hay lái chiếc xe về nhà trên chiếc cầu vững chãi bắc qua sông. 

Tập huấn hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF)

(QBĐT) - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh vừa phối hợp với Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn giới thiệu mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF) thuộc dự án "Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo tại Việt Nam, giai đoạn 2"

Các địa phương khẩn trương ứng phó thời tiết nguy hiểm

Chiều 31/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển.