Thực hiện phong trào "Mỗi hố rác-1 cây xanh" chung tay bảo vệ môi trường

  • 17:17 | Thứ Sáu, 01/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 1/4, Hội LHPN xã An Ninh (Quảng Ninh) phối hợp với Chùa Kim Nại (xã An Ninh) và HTX Sản xuất kinh doanh giống cây trồng Đức Hưng (có trụ sở tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) tuyên truyền chuyển giao khoa hoc kỹ thuật về trồng cây ăn quả và phát động phong trào thực hiện mô hình "Mỗi hố rác-1 cây xanh" chung tay vì môi trường xanh-sạch-đẹp.

Theo đó, đại diện lãnh đạo HTX Đức Hưng và Hội LHPN xã An Ninh đã trao đổi, hướng dẫn hội viên phụ nữ và bà con trên địa bàn về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả mới để tăng hiệu quả từ vườn nhà, vườn đồi.

Cùng với đó, HTX Đức Hưng đã tặng 350 cây mít Thái cho các chi hội LHPN xã An Ninh và 100 gia đình nông dân trong xã. Đây là giống mít có nguồn gốc ở Thái Lan được chiết ghép thành công từ nhà vườn ở tỉnh Bến Tre và qua 5 năm thử nghiệm đã cho năng suất cao trên vùng gò đồi ở tỉnh ta.

Đại đức Thích Thiền Bình, đại diện Hội LHPN và HTX Đức Hưng trao tặng cây giống cho bà con ở xã An Ninh.

Đại diện Hội LHPN và HTX Đức Hưng trao tặng cây giống cho bà con ở xã An Ninh.

Sau khi nhận số cây giống, Hội LHPN xã An Ninh đã phát động thực hiện mô hình "Mỗi hố rác-1 cây xanh" với việc trồng cây xanh ở các điểm tập kết rác thải, hướng tới mục tiêu chung tay vì môi trường xanh-sạch-đẹp ở khu dân cư.

Nhân dịp này, đại diện Chùa Kim Nại và HTX Đức Hưng đã trao tặng học bổng trị giá 1 triệu đồng cho cháu Nguyễn Minh Nguyệt, học sinh nghèo học giỏi tại Trường tiểu học số 1 An Ninh.

Đại đức Thích Thiện Bình và HTX Đức Hưng trao học bổng cho học sinh nghèo.

Đại diện Chùa Kim Nại và HTX Đức Hưng trao học bổng cho học sinh nghèo.

                                                                                                                                      Đ.T

tin liên quan

Các địa phương khẩn trương ứng phó thời tiết nguy hiểm

Chiều 31/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển.

Niềm vui ở vùng cồn bãi sông Gianh

(QBĐT) - Từ bao đời nay, sinh sống giữa bốn bề sông nước nên người dân ở vùng cồn bãi sông Gianh luôn ước mơ được thả bộ hay lái chiếc xe về nhà trên chiếc cầu vững chãi bắc qua sông. 

Lực lượng BĐBP tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

(QBĐT) - Ngày 30/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng" giai đoạn 2016-2021.