Để các giá trị văn hóa "thấm sâu", "tỏa rộng"

  • 07:55 | Thứ Tư, 08/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nắm bắt thời điểm “vàng” khi dịch Covid-19 được kiểm soát, ngành Văn hóa-Thể thao (VH-TT) đã phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục hồi, phát triển từng lĩnh vực hoạt động của ngành. Đặc biệt, ngành đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.
 
Giám đốc Sở VH-TT Nguyễn Thị Bích Thủy cho hay: Để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, năm 2022, ngành VH-TT đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Ngoài việc xây dựng, hoàn thiện các bộ hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) để xếp hạng di tích, ngành còn phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
 
Qua đó, đã phối hợp phục dựng lễ hội mừng cơm mới thuộc xã Ngân Thủy (Lệ Thủy); bảo tồn lễ hội đập trống của người Ma Coong thuộc xã Thượng Trạch (Bố Trạch). Ngành còn hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức hoạt động lễ hội bảo đảm quy định; hướng dẫn TP. Đồng Hới, huyện Quảng Ninh tổ chức đón bằng Di sản văn hóa cấp quốc gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ; hướng dẫn TX. Ba Đồn tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình làng Phan Long (phường Quảng Long).
 
Sở VH-TT còn tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hò thuốc cá cho nghệ nhân trên địa bàn huyện Minh Hóa; tổ chức lớp truyền dạy, nâng cao kỹ năng đàn, hát ca trù cho kép đàn, ca nương tại các câu lạc bộ (CLB) ca trù trên địa bàn tỉnh.
 
Nhiều hoạt động khác được triển khai thực hiện hiệu quả, như: Truyền dạy, trình diễn lễ hội mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều xã Ngân Thủy (Lệ Thủy); tập huấn kỹ năng tổ chức lễ hội đập trống cho đồng bào Ma Coong xã Thượng Trạch (Bố Trạch); nâng cao kỹ năng tổ chức hội chơi bài chòi và hô, hát bài chòi cho thành viên các CLB bài chòi trên địa bàn; xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh) và xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã: Trọng Hóa, Dân Hóa (Minh Hóa), Thanh Hóa (Tuyên Hóa), thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch).
 
Bên cạnh đó, Sở VH-TT tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các CLB đàn hát dân ca trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.
Cho chữ đầu xuân ở lễ hội chùa Hoằng Phúc (Lệ Thủy).
Cho chữ đầu xuân ở lễ hội chùa Hoằng Phúc (Lệ Thủy).
Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, vùng sâu ngày càng được nâng cao. Ở các địa phương, phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao diễn ra sôi nổi, tạo không khí tươi mới, phấn khởi cho người dân.
 
Công tác phát triển nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Nổi bật là Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh đoạt huy chương bạc (HCB) toàn đoàn tại Liên hoan Ca-Múa-Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và 6 tiết mục đoạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng (HCV), 3 HCB, 1 huy chương đồng (HCĐ).
 
Hoạt động nghệ thuật quần chúng được đẩy mạnh với việc tham gia nhiều sân chơi nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, như: Liên hoan nghệ thuật bài chòi tỉnh Khánh Hòa mở rộng; giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên; Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” (đoạt HCB chương trình và 1 HCV, 2 HCB tiết mục). Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh lần thứ VI để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.
 
Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó xây dựng gia đình văn hóa được xem là nội dung nòng cốt, toàn tỉnh đã tập trung triển khai nhiều hoạt động, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam.
 
Nhờ đó, xuất hiện ngày càng nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu trở thành những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tổng số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa trong năm 2022 đạt 88,3%, có 87,8% thôn, bản, tổ dân phố và gần 82% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…
 
Đặc biệt, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao “Mừng Đảng-Mừng xuân” sôi nổi, tiêu biểu là huyện Lệ Thủy. Ngoài việc tổ chức tốt các nội dung của lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc (lễ hội có sức hút rất lớn đối với người dân trong và ngoài tỉnh), huyện còn có chương trình “Khám phá tour du lịch sông Kiến Giang và thả cá đầu xuân”.
 
Ông Dương Văn Bình, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Lệ Thủy cho hay: Đây là lần đầu tiên huyện Lệ Thủy tổ chức chương trình này nhằm phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Hoạt động còn góp phần phát triển du lịch trên sông Kiến Giang, kết nối đa dạng hóa các loại hình đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa Lệ Thủy.
 
Nỗ lực vượt lên thách thức với những dấu ấn nổi bật sẽ là động lực để ngành VH-TT tiếp tục đổi mới và khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh.
 
Năm 2023, ngành VH-TT đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các lĩnh vực hoạt động, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Nh.V

tin liên quan

Nét mới trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

Sau ba năm gián đoạn bởi dịch Covid-19 không thể tổ chức tập trung, Ngày thơ Việt Nam sẽ trở lại với nhiều sự kiện và nét mới vào Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023, tức ngày 5/2/2023.

Tổ chức chương trình sách đến với các xã vùng biên giới

(QBĐT) - Ngày 7/2, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy (Lệ Thủy), Thư viện tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh) tổ chức chương trình sách đến với các xã vùng biên giới.

Vui lễ hội Đập trống truyền thống của người Ma Coong

(QBĐT) - Tối 6/2 (tức ngày 16 tháng giêng), tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch, UBND huyện Bố Trạch tổ chức lễ hội Đập trống truyền thống của người Ma Coong.