icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Bình có 3 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022

  • 07:00 | Thứ Bảy, 04/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), tối 3/2, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả đoạt giải

Tham dự buổi lễ có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương. … và các nhà báo, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí có tác phẩm đoạt giải. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ trao giải
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ trao giải

Sau 7 năm triển khai, Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức đã khẳng định chất lượng, là giải báo chí danh giá và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Trong tổng số 2.032 tác phẩm dự thi năm 2022 (gồm 697 tác phẩm báo in, 454 tác phẩm điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 293 tác phẩm phát thanh và 58 tác phẩm ảnh báo chí), Ban Tổ chức đã lựa chọn 110 tác phẩm tiêu biểu đưa vào vòng chung khảo và trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề.

Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng cho 15 địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải và một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trương Thị Mai phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, năm 2023
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trương Thị Mai phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, năm 2023

Tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022, tỉnh Quảng Bình có 3 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, gồm: Chương trình giao lưu: “Đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều: 65 năm vinh dự mang họ Hồ” của nhóm tác giả Đoàn Xuân Thắng, Phạm Thị Diệu Minh, Bùi Thị Thanh Huyền, Trần Nguyễn Thảo Sang, Lê Phú Sơn, Nguyễn Linh Trang, Nguyễn Tư Chung, Thái Trần Phương, Phạm Xuân Hùng, Đặng Thanh Sơn, Dương Viết Phương, Bùi Cường, Lê Thị Tuyết Mai, Lý Cẩm Vy, Trương Hoàng Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Thái, Trần Thanh Bá, Đặng Ngọc Lan, Đinh Tiến Hoàng, Nguyễn Thanh Hải (Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình); loạt bài “Quyết sách vì dân” của tác giả Ngọc Mai (Báo Quảng Bình); phóng sự truyền hình “Người đảng viên đặc biệt” của nhóm tác giả Trường Giang, Lệ Hằng, Hồng Sâm, Hải Long, Lan Anh (Trung tâm Văn hoá-thể thao và truyền thông TX. Ba Đồn).

Các tác phẩm dự giải đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, vai trò và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể
Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022 tiếp tục trở thành nơi hội tụ, kết tinh, thể hiện sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của những người làm báo cả nước.

Đồng chí nêu rõ, thực tiễn đất nước và những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành chất liệu quý, khơi nguồn cảm hứng để những người làm báo sáng tạo những tác phẩm chất lượng về đề tài xây dựng Đảng; mang đến cho giải Búa liềm vàng lần thứ VII một mùa bội thu.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị với tinh thần nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Trong đó báo chí tiếp tục vào cuộc chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa. Cùng với biểu dương, tôn vinh, lan tỏa, nhân rộng các nhân tố, điển hình mới, báo chí cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn, tất cả vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trương Thị Mai đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

Ngọc Mai

tin liên quan

Tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

(QBĐT) - Chiều nay, 3/2, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính (BCĐ CCHC) của Chính phủ tổ chức họp phiên thứ 3 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ chủ trì.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh

(QBĐT) - Gần một thế kỷ từ khi ra đời, Đảng ta luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trải qua bao thăng trầm, gian khó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi to lớn.