icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình

  • 13:20 | Thứ Tư, 07/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 7/6, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. 
 
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Bố Trạch. 
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình, thời gian qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng với nhiều giải pháp quyết liệt; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
 
Trong 5 tháng đầu năm 2023, công ty khai thác gỗ rừng trồng đạt hơn 1.700 mét khối, sản lượng nhựa thông đạt 13 tấn, trồng mới 150ha rừng nguyên liệu, doanh thu đạt 5,2 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 600 triệu đồng. Thu nhập bình quân của nhân viên, người lao động công ty đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty vẫn còn để xảy ra một số vụ khai thác lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái phép nhỏ lẻ, đặc biệt là các vụ lấn chiếm đất trồng rừng với nhiều người tham gia tại huyện Bố Trạch vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
 
Trên cơ sở tình hình thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình đã nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp một số trạm quản lý, bảo vệ rừng; đầu tư công trình phòng cháy, chữa cháy rừng; xem xét cho công ty thí điểm quy trình khai thác nhựa thông theo kỹ thuật mới; giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất rừng do công ty quản lý...
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã chia sẻ với những khó khăn về công tác quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình nói riêng và cả tỉnh nói chung.
 
Ghi nhận kết quả đạt được của công ty thời gian qua, đồng chí mong muốn Ban Giám đốc Công ty tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, từng bước vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu kết luận buổi làm việc.
Cho ý kiến cụ thể về những kiến nghị, đề xuất của công ty, đồng chí Trần Hải Châu nhấn mạnh: Đây là những vấn đề thiết thực, xuất phát từ thực tiễn cơ sở. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan rà soát cụ thể về cơ sở hạ tầng tại các trạm quản lý, bảo vệ rừng để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng có nơi ở, sinh hoạt ổn định, yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.
 
Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tập trung nghiên cứu, tham mưu giải pháp hiệu quả để giải quyết dứt điểm các vụ việc lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn.
 
Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Phú Định.
 
*Một số hình ảnh tại buổi làm việc và thăm, động viên Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Phú Định của đồng chí Trần Hải Châu:
 
Hiền Chi
 
 
 
 

tin liên quan

Bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc-Nam đúng tiến độ

(QBĐT) - Sáng 31/5, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn đi qua địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. 

Đại biểu Quốc hội tỉnh chất vấn các nội dung "nóng", cử tri quan tâm

(QBĐT) - Hôm nay, 6/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về các vấn đề lao động, tiền lương, việc làm và nguồn nhân lực của đất nước.

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề

(QBĐT) - Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, phiên chất vấn bắt đầu từ sáng ngày 6/6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn.