icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Chủ động giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ cơ sở

  • 14:08 | Thứ Tư, 28/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội (CT-XH), vào sáng 28/12.
 
Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành ở Trung ương.
 
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, thời gian qua, việc thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế GS, PBXH của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác GS, PBXH chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên MTTQ Việt Nam và nhân dân. Việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch GS, PBXH có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn hình thức; các ý kiến, kiến nghị, theo dõi, đôn đốc giải quyết sau GS, PBXH chưa sâu, tính thuyết phục chưa cao, thiếu quyết liệt, chưa đi đến cùng. 
 
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả GS, PBXH của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH, Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở.
 
Cấp ủy các cấp thông tin kịp thời về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kế hoạch quán triệt, triển khai, hoàn thiện thể chế, quy chế; kiện toàn tổ chức bộ máy; các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả GS, PBXH trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức GS, PBXH theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần chủ động nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia GS, PBXH của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH. 
 
Dương Công Hợp
 
 

tin liên quan

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở

(QBĐT) - Sáng 28/12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa XVIII (mở rộng) triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2023 do đồng chí Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì. 

Phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

(QBĐT) - Ngày 28/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. 

Các điểm sạt lở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo diễn ra rất nhanh và nguy hiểm

(QBĐT) - Chiều 27/12, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình các điểm sạt lở tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo.