icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8

  • 17:34 | Thứ Ba, 27/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 27/12, tại UBND xã Hiền Ninh, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Trần Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Ninh và Ngô Thị Nhung đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tiếp thu, trao đổi về các kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tiếp thu, trao đổi về các kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII và kết quả trả lời các kiến nghị mà cử tri huyện Quảng Ninh nêu trước kỳ họp.
Cử tri huyện Quảng Ninh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.
Cử tri huyện Quảng Ninh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.
Cử tri huyện Quảng Ninh đã kiến nghị một số nội dung: Đề nghị quan tâm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của thiên tai và hỗ trợ các gia đình có công sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại do mưa lũ; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ban hành ngày 29/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh...
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Quảng Ninh.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Quảng Ninh.
Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri và trả lời các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm để giải quyết sớm một số kiến nghị, đề xuất của cử tri. Các ý kiến còn lại được các đại biểu tập hợp đầy đủ để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
 
Lan Chi

* Tại xã An Thủy, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; Nguyễn Thị Mai, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Trương Thị Phương Lan, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Võ Xuân Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Thủy đã tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và huyện Lệ Thủy.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Thủy.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri tại xã An Thủy.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri tại xã An Thủy.

Cử tri huyện Lệ Thủy kiến nghị các ngành chức năng cần đầu tư, nâng cấp kè đê Hói Cùng; giải quyết các khó khăn trong xây dựng Hợp tác xã kiểu mẫu Mỹ Lộc Thượng; các bất cập trong công tác bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho người dân; cần đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông ở xã An Thủy và Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang để bảo đảm đi lại cho người dân; đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để người dân phát triển kinh tế; giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn; đẩy nhanh xây dựng công viên Kiến Giang…

Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu và trả lời kiến nghị huyện Lệ Thủy
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu và trả lời kiến nghị huyện Lệ Thủy

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương, huyện Lệ Thủy đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo đã ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị thiết thực của cử tri; đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét và có ý kiến đối với các ban, ngành chức năng để sớm giải quyết hợp lý những vấn đề mà cử tri huyện Lệ Thủy quan tâm, đề xuất.

Ngọc Hải

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; Nguyễn Xuân Hoàn và Nguyễn Thị Kim Lan đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã vùng Nam, TX. Ba Đồn sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII tại xã Quảng Văn. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, TX. Ba Đồn và đông đảo bà con cử tri. 
Các đại biểu tiếp xúc vởi cử tri các xã vùng Nam, TX. Ba Đồn tại xã Quảng Văn.
Các đại biểu tiếp xúc vởi cử tri các xã vùng Nam, TX. Ba Đồn tại xã Quảng Văn.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.
 
Cử tri TX. Ba Đồn bày tỏ sự vui mừng và đồng tình trước những kết quả của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng thời có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: Tình trạng lấn chiếm đất rừng sản xuất ở xã Quảng Minh của một số hộ dân xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch); thực trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực nông thôn, nhất là thực trạng xả rác thải ni-lon bừa bãi; việc chậm giải quyết chế độ chính sách cho người có công; vấn đề tranh chấp, đền bù đất sản xuất nông nghiệp và bất cập trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Đông đảo cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri và có nhiều ý kiến tâm huyết.
Đông đảo cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri và có nhiều ý kiến tâm huyết.
Cử tri các xã vùng Nam cũng phản ánh tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt ở một số khu vực và kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên thôn, thôn xã để thúc đẩy phát triển kinh tế...
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh tiếp thu, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng của cử tri.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh tiếp thu, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng của cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trương An Ninh đã tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các cử tri, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các ngành và chính quyền địa phương trực tiếp giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian sớm nhất. 
P.Vũ
 
* Tại UBND xã Đồng Hóa, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII gồm các đại biểu: Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa và Đặng Thị Kim Huệ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Tuyên Hóa.
Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII và kết quả trả lời ý kiến cử tri huyện Tuyên Hóa nêu ra trước kỳ họp.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hóa.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hóa.
Cử tri huyện Tuyên Hóa có các ý kiến, kiến nghị về các vấn đề, như: Xem xét hỗ trợ, đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn mới, công trình văn hóa thôn, tổ dân phố đã xuống cấp cho các địa phương trên địa bàn; xây dựng cầu dân sinh qua thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa; phân bổ một phần kinh phí bảo vệ môi trường của các đơn vị khai thác khoáng sản để hỗ trợ cho địa phương sở tại, nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; kiểm tra, đánh giá tác động ô nhiễm môi trường do khói bụi của Nhà máy Xi măng sông Gianh đối với người dân thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa; kiểm soát, ngăn chặn dứt điểm tình trạng khai thác cát trên sông Gianh gây sạt lở bờ sông.
Cử tri huyện Tuyên Hóa trình bày ý kiến.
Cử tri huyện Tuyên Hóa trình bày ý kiến.
Sau khi đại diện các cơ quan liên quan và địa phương giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Xuân Tân đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển các sở, ngành, cơ quan liên quan để giải quyết trong thời gian sớm nhất.
 
Dương Công Hợp
 
* Tại phường Quảng Thuận, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Thái Quý, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở 6 phường và xã Quảng Hải (TX. Ba Đồn). Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, TX. Ba Đồn và đông đảo bà con cử tri. 
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Cử tri TX. Ba Đồn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng thời có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn đề, như: đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, cần giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, đề nghị HĐND tỉnh có chính sách khen thưởng những người chống tham nhũng thành công, cũng như xử lý nghiêm những người khiếu kiện sai sự thật; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, thủy lợi trên địa bàn; dự án quy hoạch xây dựng nghĩa trang cho người dân 6 phường đã triển khai thực hiện đến đâu?; có chế độ chính sách hợp lý cho lực lượng bảo vệ dân phố….
Cử tri TX. Ba Đồn phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng.
Cử tri TX. Ba Đồn phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng.

Cử tri phường Quảng Thuận kiến nghị cần đầu tư xây dựng một tuyến đường đê dọc theo bờ sông Gianh để ngăn mặn và phòng, chống lũ; cấp kinh phí sửa chữa một số công trình giao thông, thủy lợi đã xuống cấp trên địa bàn. Cử tri phường Quảng Phong đề nghị xem xét, điều chỉnh lại tim của tuyến kè 2 bên sông Kênh Kịa cho phù hợp. Cử tri phường Quảng Thọ phản ánh tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản (cát) vẫn còn diễn ra trên địa bàn.

Đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
Đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu đã tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri và trả lời các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được các đại biểu tập hợp đầy đủ để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.  
 
P.Phương
 

 

tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2023

(QBĐT) - Sáng nay, 27/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8

(QBĐT) - Sáng 27/12, tại UBND xã Thanh Thủy, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Xuân Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Thủy đã tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Quân khu 4 có Tư lệnh mới

(QBĐT) - Ngày 27/12, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức gặp mặt và chúc mừng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu vừa được bổ nhiệm chức vụ mới.