icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đối đầu Timor Leste ở bán kết

  • 08:15 | Thứ Tư, 23/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1 - 0 ở trận đấu cuối cùng của bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tối 22/2 trên sân Prince, Phnom Penh (Campuchia). Với vị trí nhất bảng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp U23 Timor Leste ở bán kết.
Phút 29, đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số 1 - 0. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Trung Thành đã có cú sút đưa bóng đi rất hiểm và bất ngờ, đánh bại thủ môn U23 Thái Lan. Ảnh: VFF
Phút 29, đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số 1 - 0. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Trung Thành đã có cú sút đưa bóng đi rất hiểm và bất ngờ, đánh bại thủ môn U23 Thái Lan. Ảnh: VFF
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Nguyễn Trung Thành ở phút 29. Từ góc rất hẹp bên phải vòng cấm U23 Thái Lan, Trung Thành đã sút tung lưới thủ môn U23 Thái Lan.
 
Với chiến thắng này, tuyển U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối và giành vị trí nhất bảng C. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở trận bán kết ngày 24/2 sẽ là U23 Timor Leste.
Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở trận bán kết ngày 24/2 sẽ là U23 Timor Leste.
Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở trận bán kết ngày 24/2 sẽ là U23 Timor Leste.

Trong khi đó, dù thua trận nhưng tuyển U23 Thái Lan vẫn giành quyền vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đối thủ của tuyển U23 Thái Lan ở bán kết sẽ là tuyển U23 Lào.

Đến tối 22/2, các cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn có mặt tại Phnom Penh sau khi di chuyển bằng đường bộ, các cầu thủ Phan Tuấn Tài và Vũ Đình Hai sang theo chuyến bay hạ cánh trước giờ thi đấu khoảng 2 giờ. Ảnh: VFF
Đến tối 22/2, các cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn có mặt tại Phnom Penh sau khi di chuyển bằng đường bộ, các cầu thủ Phan Tuấn Tài và Vũ Đình Hai sang theo chuyến bay hạ cánh trước giờ thi đấu khoảng 2 giờ. Ảnh: VFF

Trước đó, do diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp, Ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2022 đã thay đổi điều lệ, cho phép các đội bóng có thể thay thế tối đa 10 cầu thủ, nếu lực lượng gặp tổn thất vì COVID-19. Các cầu thủ thay thế phải nằm trong danh sách sơ bộ 35 người đã được gửi lên ban tổ chức giải. U23 Việt Nam đã gọi bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam gồm: Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Hà Nội), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn (HAGL).

Theo Minh Đăng/Báo Tin tức

tin liên quan

U23 Việt Nam vượt nghịch cảnh đấu U23 Thái Lan

U23 Việt Nam đã ra sân tập chiều qua 21/2 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U23 Thái Lan. Đến thời điểm này, quân số của đội vẫn đủ để đăng ký theo yêu cầu tối thiểu 13 cầu thủ của BTC.

U23 Đông Nam Á 2022: Tuyển U23 Việt Nam gần như chắc suất vào bán kết

Hiện tại, U23 Việt Nam nhờ có hiệu số là +7 nên gần như nắm chắc vé vào bán kết. U23 Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu như thua U23 Thái Lan ở trận cuối bảng C với cách biệt 8 bàn trở lên.

Lễ bế mạc Olympic mùa Đông: Rực rỡ sắc màu, đậm nét văn hóa Trung Quốc

Kéo dài trong khoảng 90 phút, lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kể một câu chuyện liên tục từ lễ khai mạc, nhấn mạnh vẻ đẹp và sự lãng mạn của nước chủ nhà.