Gương sáng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

  • 07:58 | Thứ Bảy, 27/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm gần đây, từ phòng trào thi đua phát triển kinh tế, trên địa bàn TP. Đồng Hới đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Hoàng Văn Thể ở thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh là một nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, phát triển thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp với thu nhập bình quân hàng năm gần 500 triệu đồng.
 
Ông Thể sinh ra trong một gia đình thuần nông, có hoàn cảnh khó khăn. Bố là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương mang trên mình nhiều vết thương, sức khỏe yếu, là anh cả trong gia đình với 5 đứa em còn tuổi ăn học, bản thân ông Hoàng Văn Thể đã tìm kiếm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. “Năm 19 tuổi tôi đã lập gia đình, 2 vợ chồng bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn cứ khó khăn, không thoát nghèo được”, ông Thể tâm sự.
 
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã Đức Ninh về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, năm 2008, gia đình ông Hoàng Văn Thể mạnh dạn nhận thầu lại diện tích 2ha đất vùng trũng trồng lúa kém hiệu quả, vay vốn ngân hàng đầu tư đắp bờ, đào rãnh theo mô hình nuôi cá và trồng lúa, kết hợp chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài.
Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Hoàng Văn Thể mang lại thu nhập bình quân hàng năm gần 500 triệu đồng.
Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Hoàng Văn Thể mang lại thu nhập bình quân hàng năm gần 500 triệu đồng.
Buổi đầu mới lập nghiệp, thiếu vốn nên không có điều kiện thuê nhân công và máy móc để làm, gia đình ông chỉ nuôi hơn 500 con vịt thịt, 300 con gà, 20 con ngan, 5 con bò, gieo cấy trên 1ha lúa. Tuy vậy, bước đầu đã cho năng suất và thu lại lợi nhuận tương đối, giúp kinh tế gia đình ổn định.
 
Trên đà đó, năm 2013, ông Thể tiếp tục mạnh dạn vay vốn thêm, đầu tư mua 1 máy cày để làm đất trồng lúa và mở rộng thêm quy mô sản xuất, chăn nuôi với diện tích 3,5ha. Trong khuôn viên rộng lớn, ông đào ao nuôi cá, nuôi vịt, nuôi thêm trâu, bò. Sản lượng thu hoạch cá thương phẩm mỗi năm từ 3-5 tấn, thu về từ 50-80 triệu đồng. Tận dụng mặt nước, gia đình ông còn nuôi vịt đẻ, vịt thịt thương phẩm theo quy trình sinh học, tránh ô nhiễm môi trường.
 
“Hàng năm, gia đình tôi nuôi 3.000 con vịt thương phẩm cho hơn 5 tấn thịt, đưa lại giá trị 300 triệu đồng; tận dụng không gian mặt nước và thức ăn tự nhiên, tôi mạnh dạn nuôi hơn 1.000 con vịt đẻ, bình quân mỗi ngày đẻ từ 800-900 quả trứng, cung cấp cho địa bàn TP. Đồng Hới và các huyện, thị xã trong, ngoài tỉnh”, ông Thể phấn khởi chia sẻ.
 
 Nhờ sự cần cù, chịu khó, tìm tòi những kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất nên mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông đã đạt được hiệu quả. Hiện nay, gia đình ông Hoàng Văn Thể đang nuôi thêm bò sinh sản và bò thương phẩm, mỗi năm duy trì số lượng từ 10-15 con; sản xuất 2,5ha trồng lúa cho thu hoạch 30 tấn thóc. Trừ chi phí, hàng năm, gia đình thu về từ 400-500 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 lao động với mức thu nhập từ 4 triệu đồng/người/tháng; lao động theo thời vụ từ 5-7 người, thu nhập 300.000 đồng/ngày công.
 
Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Thể còn là hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp Hội Nông dân phát động; đóng góp vào các công trình, hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới của địa phương; đồng thời, ông cũng nhiệt tình, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 250 hội viên nông dân tại xã, hỗ trợ cho các hội viên, nông dân ứng dụng kỹ thuật tiến bộ để phát triển sản xuất chăn nuôi.… “Nhờ sự chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm của ông Thể, gia đình tôi đã học theo và đạt được kết quả nhất định, kinh tế phát triển khá hơn…”, ông Hoàng Luẩn, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới chia sẻ.  
 
Thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp và có nhiều đóng góp cho xã nên trong nhiều năm liền, ông Hoàng Văn Thể vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các cấp Hội Nông dân tỉnh biểu dương là tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
“Hội Nông dân TP. Đồng Hới đã tuyên truyền, vận động hội viên năng động, mạnh dạn vươn lên làm giàu; đồng thời, tạo nhiều điều kiện để nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh... Ông Hoàng Văn Thể nói riêng và nhiều hội viên Hội Nông dân thành phố nói chung đã và đang tích cực hăng say lao động nhằm góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ấm no, giàu đẹp”, ông Đặng Văn Châu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Đồng Hới cho biết.
 
Minh Tuyết

tin liên quan

Bố Trạch: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

(QBĐT) - Ngày 26-11, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Cho đất đồi "đơm hoa"

(QBĐT) - Đưa mắt nhìn quanh mảnh vườn xanh tốt với nhiều loại cây ăn trái đang cho những mùa quả ngọt, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, người cựu binh Phạm Duy Bốn phấn khởi nói: "Không ai ngờ những vùng đất đồi xã Hoa Thủy lại có thể thích nghi với các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Quảng bá, xúc tiến du lịch: Tập trung các thị trường trọng điểm

(QBĐT) - Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước đón khách du lịch trở lại sau thời gian phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây là minh chứng cho thấy, các chiến dịch quảng bá, xúc tiến du lịch đã được tỉnh triển khai bài bản, khoa học...