Thành ủy Đồng Hới: Quyết liệt thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

  • 17:18 | Thứ Ba, 12/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 12/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị lần thứ 13 (khóa XXI) để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị.
 
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19. Trong đó, kinh tế dần phục hồi và trên đà tăng trưởng. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ, như: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,71% %; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,3% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch từng bước khởi sắc, lượng khách du lịch đến thành phố tăng 70,7% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 2.069 tỷ đồng, đạt 113,6% dự toán thành phố giao…
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; đời sống nhân dân ổn định. Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi các hoạt động và Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt; tình hình Đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. 
 
TP tổ chức thành công hội nghị chuyên sâu về văn hóa với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị văn minh và hiện đại”, đây là cơ sở để TP triển khai đồng bộ hơn, toàn diện hơn các giải pháp phát triển văn hóa thành phố trong thời gian tới.
 
Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.
10 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đồng Hới đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền giai đoạn 2017-2021 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Các đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Đồng Hới đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền giai đoạn 2017-2021 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt còn thấp; tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Quyết liệt thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có các giải pháp cụ thể để khôi phục và phát triển du lịch. Tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
13 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đồng Hới đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền giai đoạn 2017-2021 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.
13 đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Đồng Hới đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền giai đoạn 2017-2021 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.
Về công tác xây dựng Đảng, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ để giải quyết cơ bản những vấn đề xã hội bức xúc ở cơ sở, bảo đảm ổn định hình hình nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc những vấn đề nổi lên để tham mưu chỉ đạo; tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
Thực hiện tốt công tác cán bộ, trong đó tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt ở thành phố và các xã, phường. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, chú trọng kết nạp đảng ở các doanh nghiệp…
 
Dịp này, Đảng bộ thành phố Đồng Hới có 23 đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền giai đoạn 2017-2021 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Dấu chân trên cát…

(QBĐT) - Biển Ngư Thủy Bắc chiều muộn, những tia nắng cuối ngày vẫn còn hoang hoải hất lên từ phía xa chân trời. Gần 20 năm qua, dấu chân của ông Trần Kim Xô, thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy) vẫn in hằn, lún sâu vào cát, nơi đó, ông vẫn miệt mài lao động, cống hiến, làm giàu, rồi khởi tạo cho gia đình mình một cơ ngơi khá bề thế giữa vùng biển bãi ngang đầy gian khó…

Quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 vào sáng nay (12/7).

Đổi mới bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

Nhiều ý kiến đóng góp làm rõ thêm về đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước, trong đó tập trung làm nổi bật vấn đề còn có ý kiến khác nhau là sắp xếp lại các đơn vị hành chính.