icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát huy mối quan hệ hợp tác toàn diện, tiến bộ trong phong trào công nhân, lao động hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

  • 13:54 | Thứ Hai, 11/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại tỉnh Quảng Bình của đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), sáng nay, 11/7, tại TP. Đồng Hới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LHCĐ tỉnh Khăm Muộn tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển.
 
Tham dự buổi hội đàm có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vông Phệt-Chít Păn Nha, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn.  
 Toàn cảnh buổi hội đàm.
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Tại buổi hội đàm, lãnh đạo tổ chức công đoàn hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của mỗi bên.
 
Đặc biệt là việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh.
 
Trong không khí thắm tình hữu nghị, lãnh đạo hai bên thể hiện sự vui mừng khi thiết lập mối quan hệ hữu nghị, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, khẳng định phát triển mối quan hệ hữu nghị của tổ chức công đoàn hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.
Các đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự hội đàm.
Các đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự hội đàm.
Hai bên thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, hai nước Việt Nam-Lào. 
 
Theo đó, hai bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa hai tỉnh, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động công đoàn.
 
Bên cạnh tập trung tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, công nhân và người lao động hai tỉnh, tôn trọng pháp luật của hai nước về quản lý lao động và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào và giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, 2 năm một lần, hai bên luân phiên tổ chức đoàn công tác sang thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn...
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi hội đàm.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi hội đàm.
Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được đón đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn Vông Phệt-Chít Păn Nha và đoàn đại biểu LHCĐ tỉnh Khăm Muộn đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại tỉnh Quảng Bình.
 
Đánh giá cao những kết quả hoạt động công đoàn của hai tỉnh, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, keo sơn, tình hữu nghị bền chặt giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói chung và giữa hai tổ chức công đoàn nói riêng, đồng chí Trần Hải Châu mong muốn 2 bên tiếp tục phát huy hiệu quả những cam kết trong hoạt động trao đổi kinh nghiệm.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và LHCĐ tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản hội đàm.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và LHCĐ tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản hội đàm.
Qua đó, vun đắp mối quan hệ gắn bó, sắt son Quảng Bình-Khăm Muộn ngày càng bền chặt, góp phần quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, tiến bộ trong phong trào công nhân, lao động, mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu chúc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn Vông Phệt-Chít Păn Nha và đoàn công tác LHCĐ tỉnh Khăm Muộn thu được những kết quả tốt đẹp, hữu ích từ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình; chúc mối quan hệ, tình đoàn kết giữa hai tổ chức công đoàn, hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 
Đoàn đại biểu LHCĐ tỉnh Khăm Muộn tham dự hội đàm.
Đoàn đại biểu LHCĐ tỉnh Khăm Muộn tham dự hội đàm.
Tại buổi hội đàm, đồng chí Tô-Sơn Út-Thắt-Sỉ, Chủ tịch LHCĐ tỉnh Khăm Muộn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn và mời đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Quảng Bình sang thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với LHCĐ tỉnh Khăm Muộn trong thời gian thích hợp. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình bày tỏ sự cảm ơn và nhận lời mời.
 
Nhân chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác LHCĐ tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Khăm Muộn và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn Vông Phệt-Chít Păn Nha. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn Vông Phệt-Chít Păn Nha cũng đã tặng quà  lưu niệm cho Tỉnh ủy Quảng Bình và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu.
 
Dịp này, đồng chí Vông Phệt-Chít Păn Nha, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn đã trao Huy chương của Trung ương LHCĐ Lào cho ông Nguyễn Xuân Toàn, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Nguyễn Phi Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.  
 
Một số hình ảnh tại buổi hội đàm:

Hiền Chi

 

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam

(QBĐT) - Sáng nay, 11/7, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam dẫn đầu.

Quảng Bình-Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển

(QBĐT) - Sáng nay, 11/7, đoàn công tác TP. Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã có buổi trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển giữa Tỉnh ủy Quảng Bình và Thành ủy Hà Nội. 

Ngày 11/7, khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, dự kiến ngày 11/7 sẽ khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.