icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Bình-Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển

  • 11:54 | Thứ Hai, 11/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 11/7, đoàn công tác TP. Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã có buổi trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển giữa Tỉnh ủy Quảng Bình và Thành ủy Hà Nội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự buổi làm việc, về phía TP. Hà Nội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chữ Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.

Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Bình.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng bày tỏ sự vui mừng về những kết quả hợp tác tích cực giữa hai địa phương trong thời gian qua. Theo đó, các nội dung tại biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình năm 2019 đã cơ bản hoàn thành với nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí cũng đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh Quảng Bình năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các giải pháp đồng bộ, khoa học, Quảng Bình đã duy trì được sự phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt gần 7%; thu ngân sách thực hiện 5.055 tỷ đồng, đạt 84% dự toán địa phương; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3% so với cùng kỳ; du lịch có nhiều khởi sắc; nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt. Các công trình trọng điểm, cụm công nghiệp, dự án của các nhà đầu tư lớn đang được triển khai mạnh mẽ và phát huy hiệu quả tích cực. Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH được tập trung thực hiện và bước đầu đạt những kết quả khả quan.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thảo luận tại hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh đạt được những thành quả nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm đồng hành, hỗ trợ, hợp tác rất hiệu quả của TP. Hà Nội.

Với những tiềm năng, lợi thế của địa phương, Quảng Bình đã, đang và tiếp tục nỗ lực để trở thành điểm thu hút của các nhà đầu tư, điểm đến hấp dẫn của du khách Hà Nội. Quảng Bình cũng kỳ vọng và tin tưởng sẽ là địa phương cung cấp các loại hàng hóa nông sản, hải sản, sản phẩm OCOP… cho thị trường Hà Nội.

Với tinh thần thẳng thắn chia sẻ, tin tưởng lẫn nhau, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng mong muốn TP. Hà Nội tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quảng Bình trong hành trình phát triển, đưa mối quan hệ hợp tác Hà Nội-Quảng Bình ngày càng gắn bó, hiệu quả.

 Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao 3 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao 3 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ, trên tinh thần hỗ trợ, giúp nhau cùng phát triển, với mục tiêu thực chất, hiệu quả và những kết quả tích cực trong thời gian qua, Hà Nội luôn quan tâm và ưu tiên mối quan hệ hợp tác truyền thống với Quảng Bình. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số lĩnh vực tiềm năng hai bên cần tập trung đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chữ Xuân Dũng đã thông báo khái quát về kết quả phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội thời gian qua, kết quả hợp tác giữa TP. Hà Nội và Quảng Bình.

Theo đó, trên sở nội dung hội nghị hợp tác năm 2019, hai bên đã hoàn thành tốt 8 nội dung đã ký kết trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả hợp tác đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, phù hợp thế mạnh của mỗi địa phương. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, chưa phát huy và tận dụng được các thế mạnh và nguồn lực tổng hợp...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho Đoàn công tác TP.Hà Nội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác TP.Hà Nội.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung cụ thể, hứa hẹn tiềm năng hợp tác hiệu quả như du lịch, thương mại, tiêu thụ nông sản OCOP, năng lượng tái tạo, truyền thông, cơ chế hợp tác... Các ý kiến thảo luận cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.   

Hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hợp tác các nội dung trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung Quảng Bình mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới, gồm: công tác chuyển đổi số; về tổ chức “Ngày Quảng Bình” thường niên tại thủ đô Hà Nội để quảng bá hình ảnh Quảng Bình một cách toàn diện, tổng thể; nâng cao vai trò kết nối của Cửa khẩu quốc tế Cha Lo giữa Hà Nội và nước bạn Lào; Hà Nội tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Quảng Bình trong công tác quy hoạch đô thị…

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trao quà, học bổng cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao quà, học bổng cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo của tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định những tiềm năng lợi thế rất quan trọng của Quảng Bình và nhấn mạnh những nội dung Hà Nội sẽ chú trọng hỗ trợ, hợp tác hiệu quả với Quảng Bình thời gian tới, như: truyền thông, phát triển nguồn nhân lực, thể thao thành tích cao, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Đồng chí mong muốn, bên cạnh sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Thành ủy Hà Nội, rất cần sự chủ động của các sở, ban, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác.

Hai bên đã thống nhất nội dung hợp tác thời gian tới trong các lĩnh vực gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương, phối hợp tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh, tổ chức các hoạt động, sự kiện đầu tư, thương mại, du lịch; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch…  

Dịp này, TP. Hà Nội đã trao số tiền 3 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh, tặng quà cho các đối tượng chính sách tỉnh Quảng Bình; tặng quà cho người có công với cách mạng, trao học bổng, tặng quà học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 157 triệu đồng.

Ngọc Mai

tin liên quan

Ngày 11/7, khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, dự kiến ngày 11/7 sẽ khai mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
 

Tăng cường các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

(QBĐT) - Chiều 10/7, tại TP. Đồng Hới, Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (Nga) tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV do đồng chí Trần Bình Minh, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Nga chủ trì. 

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Sáng 9/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022).