Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng hội vững mạnh toàn diện

  • 06:16 | Thứ Ba, 12/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Huyện ủy, các cấp ủy đảng, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, Hội CCB huyện Lệ Thủy đã đoàn kết, giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng xây dựng hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn...
 
Giúp nhau phát triển kinh tế
 
Nhiệm kỳ 2017-2022, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó, đã phát huy được tiềm năng, nguồn lực và động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
 
5 năm qua, các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy đã vận động hội viên CCB tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất mới, khai thác tốt tiềm năng của từng vùng miền, như: Mô hình vườn, ao, chuồng, rừng; mô hình trồng rau sạch, trồng hoa, khoai lang trên cát, nuôi ong lấy mật; mô hình cá-lúa, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng... Ngoài ra, nhiều hội viên CCB chủ động mua sắm máy móc, thiết bị, nông cụ phục vụ sản xuất, mở mang ngành nghề, xây dựng trang trại, gia trại và kinh doanh dịch vụ, mạnh dạn thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác...
 
Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ giúp hội viên phát triển kinh tế, vốn vay được các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy quan tâm. Đến nay, Hội CCB các cấp đã tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 69,5 tỷ đồng; vốn quỹ hội cho hội viên vay đạt 4,5 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy đã quan tâm công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu, tạo việc làm cho hội viên và con em CCB; phối hợp với các phòng, ban tổ chức tập huấn 41 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt chăn nuôi, nghiệp vụ quản lý vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với 1.750 lượt cán bộ, hội viên tham gia.
 
Nhiều chi hội CCB đã sáng tạo, năng động xây dựng quỹ hội hiệu quả bằng nhiều hình thức, như: Đảm nhận công trình xây dựng, các hoạt động dịch vụ của hợp tác xã, nhận đất trồng rừng, trồng lúa, nuôi cá, vận động các nhà hảo tâm, con em xa quê, các doanh nghiệp... Năm 2021, tổng số dư quỹ hội toàn huyện đạt hơn 8,3 tỷ đồng.
Hội CCB huyện Lệ Thủy bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên.
Hội CCB huyện Lệ Thủy bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên.
Mặt khác, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”..., các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy đã vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện, nhất là các hoạt động tình nghĩa, như: Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, giúp hội viên trong khó khăn hoạn nạn; trong các dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7); trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; quyên góp, ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện; xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội" với số tiền 350 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 30 nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 930 triệu đồng…
 
Nhiệm kỳ qua, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, được các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy triển khai thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, số hộ CCB có mức sống khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo ngày càng giảm, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB toàn huyện đến nay còn 2,43%, giảm 1,99% so với đầu nhiệm kỳ.
 
Xây dựng hội vững mạnh toàn diện
 
Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Lệ Thủy đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của các cấp hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh chỉ rõ những nhận thức chưa đúng đắn của một số hội viên CCB trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, hương ước của địa phương. Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; hăng hái tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của hội.
 
Thực hiện chủ trương xây dựng hội đông về số lượng, mạnh về chất lượng, làm nền tảng cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác tập hợp, vận động CCB vào hội được tiến hành thường xuyên tích cực, chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 950 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện đạt 10.225 hội viên. Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở hội đạt vững mạnh toàn diện; một số hội cơ sở phát triển toàn diện và vững chắc, nhiều năm liền giữ vững đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như Hội CCB các xã: Mai Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Dương Thủy, Liên Thủy...
 
Bám sát yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ CCB trong thời kỳ mới bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực quản lý, điều hành công việc, công tác quy hoạch cán bộ hội được các cấp Hội CCB huyện Lệ Thủy tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, có chất lượng, từng bước khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội luôn được chú trọng như thường xuyên phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cơ sở và cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh. 
 
Mặt khác, Hội CCB huyện Lệ Thủy đã bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của hội cấp trên, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương để cụ thể hóa nhiệm vụ của hội phù hợp với từng đơn vị cơ sở; các chi hội đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt và hoạt động để Hội CCB là nơi để hội viên gửi gắm tâm tư, tình cảm, là tổ ấm của hội viên, gắn bó tình đồng chí...
 
Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào "CCB gương mẫu, CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương; xây dựng hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Đỗ Văn Phán 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy

tin liên quan

Phát huy gương sáng người cao tuổi

(QBĐT) - Phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng", những năm gần đây, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn TX. Ba Đồn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống hội viên ngày càng phát triển.

Quảng Bình tiếp tục đoạt giải nhất tuần thứ 4

(QBĐT) - Tuần thi thứ 4 của cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" diễn ra từ 16 giờ ngày 4/7 đến 15 giờ 11/7/2022. 

 

Phát huy hiệu quả mô hình "dân vận khéo"

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai mô hình "Dân vận khéo" trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân...