Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh:

"Xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới"

  • 07:17 | Thứ Ba, 14/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Các tổ chức đoàn đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện-“Mẫu mực, tiêu biểu”.
 
Xung kích đi đầu
 
Bám sát chủ trương của cấp trên và tình hình thực tiễn, những năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia.
 
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới, vùng biển, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động.
 
Trên mặt trận đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, ĐVTN BĐBP tỉnh không ngại khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm tham gia đấu tranh, bắt giữ và xử lý nhiều vụ án ma túy, với số lượng lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
 
5 năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tham gia đấu tranh, bắt giữ, xử lý 2.470 vụ/2.435 đối tượng, thu giữ hơn 900.000 viên ma túy tổng hợp, 562kg ma túy đá, 13kg heroin, 29kg cần sa, hơn 870kg pháo, 22 khẩu súng các loại/527 viên đạn, gần 5 triệu lít dầu, 1.037 tấn than và nhiều tang vật khác.
Tuổi trẻ BĐBP tỉnh tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuổi trẻ BĐBP tỉnh tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Lực lượng ĐVTN đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường về xã, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, địa bàn biên giới và đảng viên phụ trách các hộ gia đình đã tích cực tham gia những chương trình phát triển kinh tế-xã hội, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
 
Các tổ tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản; phong trào ngư dân tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn và vươn khơi bám biển gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo do ĐVTN BĐBP tỉnh thực hiện ngày càng phát huy hiệu quả.
 
Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn xung kích, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", “Hãy làm sạch biển”, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy rừng. Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao, tạo tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân, vun đắp tình đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
 
Thực hiện chủ trương đối ngoại biên phòng, tuổi trẻ BĐBP tỉnh cùng với các tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn biên giới đã kết nối với tuổi trẻ nước bạn Lào thực hiện nhiều phong trào, mô hình, phần việc thanh niên có ý nghĩa. Qua đó, nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ ở hai bên khu vực biên giới về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vun đắp mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với nước bạn Lào.
 
Tiếp nối truyền thống
 
Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống, định hướng tư tưởng, nhất là trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đoàn viên BĐBP tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nuôi dưỡng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang dân tộc, của quê hương đối với tuổi trẻ.
 
Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên sâu sát lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn hoạt động, cống hiến sức trẻ của mình. Các cấp ủy Đảng đã xây dựng quy chế lãnh đạo công tác quần chúng, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chính trị đối với công tác thanh niên. Cơ quan chính trị đã chủ động bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn triển khai nhiều hoạt động, xung kích đi đầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia.
ĐVTN BĐBP tỉnh thực hiện nhiều công trình, việc làm ý nghĩa cho người dân biên giới.
Đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh thực hiện nhiều công trình, việc làm ý nghĩa cho người dân biên giới.

Các đơn vị đã tổ chức quán triệt và duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập công tác; trong đó, chú trọng quán triệt, giáo dục ý thức rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật cho cán bộ, ĐVTN. Việc sinh hoạt, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cấp về duy trì nghiêm điều lệnh, kỷ luật Quân đội, lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng nếp sống văn hóa luôn được thực hiện nghiêm.

Hầu hết ĐVTN trong BĐBP tỉnh luôn có lối sống trung thực, kỷ cương, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó với tập thể, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chăm lo giáo dục, rèn luyện ĐVTN trong BĐBP tỉnh phát triển toàn diện, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có lối sống, đạo đức cao đẹp, có tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 
Các tổ chức cơ sở đoàn trong BĐBP tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động đoàn, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về mọi mặt; tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu.
 
Cùng với đó, các tổ chức đoàn ở các đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào tuổi trẻ ở khu vực biên giới, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với ĐVTN trên hai tuyến biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới.
 
5 năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tham gia gần 15.400 ngày công để làm mới, tu sửa 287km đường giao thông nông thôn, 112km kênh mương nội đồng; làm mới, sửa chữa 35 ngôi nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng 60 công trình “Ánh sáng vùng biên” (dài trên 60km, trị giá trên 2,4 tỷ đồng). ĐVTN BĐBP cũng là lực lượng nòng cốt nhận đỡ đầu 73 em trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, nhận nuôi dưỡng tại đơn vị 23 em trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Đây là những mô hình, việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc vừa góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, vừa mang tính giáo dục ý thức trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến cho đội ngũ ĐVTN BĐBP tỉnh.
 
Thượng tá Ngô Minh Điền,
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh

tin liên quan

Lời Bác dạy là kim chỉ nam và cội nguồn sức mạnh

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022), Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những thành tựu của tỉnh sau 65 năm làm theo lời Bác.

Đại biểu tham gia nhiều ý kiến về các dự án luật

(QBĐT) - Hôm nay, 13/6, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Công bố bài hát và biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng nay, 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến "Quảng Bình 65 năm làm theo lời Bác" và cuộc thi sáng tác bài hát, biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.