icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muồn

  • 08:20 | Thứ Tư, 12/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muồn và đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, chiều ngày 11/4, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muồn
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muồn
Tham gia đoàn có đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt; Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. Tiếp đoàn có đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Khăm Muồn.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muồn đón Tết cổ truyền Bunpimay vui tươi, đầm ấm, một năm mới an khang, thịnh vượng, chúc cho mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Khăm Muồn trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, năm 2022, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khăm Muồn trong thời gian qua đã dành sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con Việt Kiều đang sinh sống, làm việc tại tỉnh; hỗ trợ tích cực cho Đội 589 – Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết của Nhân dân, tỉnh Khăm Muồn sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muồn
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muồn
Ghi nhận những tình cảm chân thành của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình dành cho tỉnh Khăm Muồn, đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà Quảng Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Tỉnh Quảng Bình trao tặng 300 triệu đồng cho chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muồn
Tỉnh Quảng Bình trao tặng 300 triệu đồng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muồn
Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã trao tặng 300 triệu đồng cho chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muồn.
 
Quốc Việt

tin liên quan

Đâu là giải pháp để bảo vệ rừng hiệu quả?

(QBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ phá rừng. Bên cạnh trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và cần được rà soát, xem xét, giải quyết thấu đáo để chủ rừng yên tâm, gắn bó với nhiệm vụ, ngăn ngừa các vụ việc vi phạm, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 10/4, tại Văn phòng Phủ Thủ tướng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại TX. Ba Đồn

(QBĐT) - Ngày 11/4, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại thị xã Ba Đồn.