icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 589

  • 18:44 | Thứ Hai, 10/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muồn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), chiều nay, 10/4, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; thăm, động viên các cán bộ, chiến sỹ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Khăm Muồn. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sỹ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sỹ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào
Tham dự về phía tỉnh Khăm Muồn có đồng chí Kẹo U đon Bụt Sing khong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn; về phía tỉnh Quảng Bình có đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng đoàn công tác tưởng niệm liệt sỹ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm liệt sỹ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào
Tại Đền tưởng niệm liệt sỹ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh cho sự nghiệp quốc tế cao cả; đồng thời nguyện hứa Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển. 
 
Thăm, động viên các cán bộ, chiến sỹ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Lào; đồng thời bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muồn đối với hoạt động của Đội 589 thời gian qua. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bìnhn làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào
Nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sỹ Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân sở tại trong việc thu thập thông tin về liệt sỹ; nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân giao phó.
 
Quốc Việt

tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng 10/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Lào.
 

Chính phủ họp chuyên đề pháp luật, xem xét 2 dự án luật quan trọng

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện song ưu tiên số 1 vẫn là thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế.
 

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội tư vấn khởi nghiệp năm 2023

(QBĐT) - Sáng 9/4, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho TN" năm 2023.