icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thanh tra tỉnh Quảng Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

  • 17:25 | Thứ Năm, 29/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 29/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho thanh tra tỉnh Quảng Bình.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thanh tra tỉnh Quảng Bình.
Năm 2022, công tác thanh, kiểm tra của ngành thanh tra đã bám sát những vấn đề nổi cộm trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi tham nhũng, lãng phí. Chương trình, kế hoạch công tác thanh, kiểm tra được xây dựng chặt chẽ, đồng bộ, từng bước hạn chế sự chồng chéo giữa các cấp và các đơn vị.
 
Trong năm, toàn ngành đã triển khai thực hiện 539 cuộc thanh tra, trong đó gồm 71 cuộc thanh tra hành chính và 468 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 47 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 25 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 7 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 16 tỷ đồng, kiến nghị hoàn trả lại 19000m2 đất rừng sản xuất. Số tiền đã thu hồi sau thanh tra hơn 14 tỷ đồng, tăng 27,6 % so với năm trước. Kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 174 tập thể, 641 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ, 6 đối tượng.
Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2023.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong năm, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp hơn 1.800 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 1.900 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua xử lý, phân loại đã giải quyết được 26/35 đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý, đạt 76,47%; kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền 364 triệu đồng...
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng ngành được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
đ
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2022.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, những thành tích, kết quả đạt được của ngành thanh tra trong năm qua, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị ngành thanh tra cần nhìn nhận rõ một số tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
 
Trong đó, tập trung một số giải pháp trọng tâm, như: tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tuyệt đối tránh chồng chéo, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra. Tham mưu rà soát, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai; trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thanh tra cần tập trung thanh, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm trong thời gian tới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thanh tra cần tập trung thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành thanh tra tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là cần làm tốt công tác dự báo tình hình để kịp thời có giải pháp xử lý hiệu quả, nhất là khiếu nại liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng thanh tra trong thời gian tới.
 
Với những thành tích đã đạt được trong công tác thanh tra thời gian qua, năm 2022, Thanh tra tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhiều tập thể, cá nhân của ngành thanh tra cũng nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác. 
 
P.Vũ

tin liên quan

Đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ, diễn ra chiều 29/12. 

Cử tri huyện Quảng Trạch phấn khởi trước những kết quả kinh tế-xã hội trong năm qua

(QBĐT) - Sáng 29/12, tại xã Quảng Lưu, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã phía Nam huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Năm thứ 13 liên tục tình hình tai nạn giao thông giảm sâu

(QBĐT) - Sáng 29/12, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.