icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Trạch: Huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội

  • 11:40 | Thứ Tư, 21/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 20 và 21/12, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
Dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị liên quan. 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX.
Năm 2022, Thường trực HĐND huyện Quảng Trạch đã phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức 4 kỳ họp HĐND huyện. Kỳ họp thứ 7 được tổ chức theo phương thức “kỳ họp không giấy”.
 
Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; công tác điều hành kỳ họp được thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã thông qua; việc thảo luận, chất vấn được điều hành tập trung vào các vấn đề quan trọng, sát thực tiễn. 
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Trong năm 2022, HĐND huyện đã thông qua 12 nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các nghị quyết được triển khai thực hiện bảo đảm tính kịp thời, giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện. 
 
Theo đó, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, toàn bộ 16/16 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực đạt 40.912 tấn; tổng thu ngân sách là 380.302,5 triệu đồng, đạt 134,6% so với dự toán tỉnh và 107,9% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch tặng hoa chúc mừng đại biểu Trương Viết Quảng nhận nhiệm vụ mới ở Công an tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch tặng hoa chúc mừng đại biểu Trương Viết Quảng nhận nhiệm vụ mới ở Công an tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 4.375 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,6%, đạt 133,2% kế hoạch… Tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để trả lời ý kiến của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND và ý kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan chức năng trên địa bàn huyện. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Đại biểu tham luận tại kỳ họp.
Đại biểu tham luận tại kỳ họp.
Theo đó, huyện Quảng Trạch thực hiện linh hoạt, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, đồng thời triển khai các biện pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 
 
Trong đó, huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật-xã hội tại trung tâm huyện lỵ theo hướng đáp ứng các tiêu chí để công nhận đô thị loại V. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân… 
 
Kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2023 và nghị quyết cho thôi làm đại biểu HĐND huyện đối với ông Trương Viết Quảng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch, vì chuyển công tác ra khỏi địa bàn.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Công an tỉnh Quảng Bình thăm, chúc mừng giáng sinh tại Tòa Giám mục giáo phận Vinh và Hà Tĩnh

(QBĐT) - Ngày 20/12, đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và Toà Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh. 

Công nghệ mạng toàn cầu giành giải thưởng cao nhất VinFuture 2022

Vượt qua 970 đề cử đến từ 71 quốc gia trên 6 châu lục, giải thưởng chính VinFuture 2022 trị giá 3 triệu USD được trao cho 5 nhà khoa học phát minh ra công nghệ mạng toàn cầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh

(QBĐT) - Chiều nay, 20/12/2022, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc mừng bà con giáo dân thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch nhân dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới 2023.