icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  • 13:54 | Thứ Năm, 08/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 8/9, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Lê Minh Hoan, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra 5 quan điểm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Nghị quyết cũng xác định mục tiêu tổng quát, đó là: Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Để thực hiện các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ NN-PTNT cũng đã quán triệt nội dung Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu chính của chiến lược là: Tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt bình quân 2,5-3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 5,5-6%/năm; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5- 6%/năm;  thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1-1,5%/năm; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%; tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%; cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 1 triệu ha…

Tại hội nghị, các ban, ngành có liên quan ở Trung ương và địa phương đã thảo luận việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 19 và Quyết định số 150.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức, quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản đến cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn sản xuất với chế biến; áp dụng công nghệ về giống thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, chú trọng phát triển rừng gỗ lớn; nâng cao chất lượng các đội tàu cá đánh bắt xa bờ; bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ…

Tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung thành phần và các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cách làm hay, mô hình mới cho đội ngũ cán bộ…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ có vai trò quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, để các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững sớm đi vào cuộc sống, các cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội cần chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 19 và Quyết định số 150…

Ngọc Hải

tin liên quan

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, rạng sáng 7/9 (theo giờ địa phương), Không quân Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang theo đầu đạn từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg.

Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ tạo bước ngoặt quan trọng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

(QBĐT) - Sáng nay, 7/9, tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.

Tăng cường các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(QBĐT) - Chiều 7/9, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.