icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ tạo bước ngoặt quan trọng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

  • 16:00 | Thứ Tư, 07/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 7/9, tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm thảo luận tại hội nghị sáng 7/9
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm thảo luận tại hội nghị sáng 7/9

Buổi sáng, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, hội nghị đã thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm đã tham gia thảo luận về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Theo đó, cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung của dự thảo, đại biểu nhấn mạnh, Luật Thanh tra (sửa đổi) kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng nhằm góp phần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Minh Tâm đã góp ý các nội dung liên quan đến Điều 52 của dự thảo Luật. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; chỉnh lý một số khoản để tránh trùng lắp và có các cách hiểu khác nhau khi áp dụng. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm cũng chỉ rõ, quy định về thẩm quyền xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra vẫn còn thiếu, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét bổ sung.

Ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Tâm cũng đề cập đến Điều 55 của dự thảo Luật. Theo đó, có ý kiến rằng việc thành lập Đoàn thanh tra không bắt buộc phải có Thanh tra viên như luật hiện hành. Theo đại biểu, để bảo đảm quá trình áp dụng được thuận tiện, Ban soạn thảo cân nhắc xem xét, điều chỉnh, sửa đổi quy định này. Về nội dung tạm dừng cuộc thanh tra tại Điều 66, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét để bổ sung quy định rõ thời gian tạm dừng để tránh tình trạng quá trình thực hiện, áp dụng Luật tùy tiện và không thống nhất.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm cũng nhấn mạnh đến việc nghiên cứu, phân định rõ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; quy định rõ về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung rõ quy định chế tài xử lý sau thanh tra đối với các sai phạm về kinh tế của các tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra có sai phạm nhưng thực hiện không nghiêm túc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 7 và 8/9/2022, là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền lợi và trách nhiệm của ĐBQH hoạt động chuyên trách. Hội nghị tập trung thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Ngọc Mai

tin liên quan

Bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án luật trình Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật.
 

Chính phủ quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 

UBND tỉnh công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

(QBĐT) - Sáng nay, 7/9, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Giáo dục-Đào tạo và Trường đại học Quảng Bình.