Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học mới

  • 13:01 | Thứ Hai, 05/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (5/9), trong không khí hân hoan của ngày tựu trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, chung vui với giáo viên, học sinh trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.
 
* Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Quảng Xuân và thăm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Trạch). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường THCS Quảng Xuân.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường THCS Quảng Xuân.
Triển khai năm học 2021-2022 trong điều kiện vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành và các bậc phụ huynh, Trường THCS Quảng Xuân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích trong dạy và học. Tập thể nhà trường được UBND huyện công nhận Tập thể Lao động tiên tiến. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường THCS Quảng Xuân.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường THCS Quảng Xuân.
Năm học mới 2022-2023, Trường THCS Quảng Xuân tiếp nhận thêm 186 học sinh lớp 6, tổng số học sinh toàn trường là 775 em. Phát huy những kết quả đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phấn đấu đạt những kết quả cao trong năm học mới.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn và đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt trao học bổng cho các em học sinh ở Trường THCS Quảng Xuân.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn và đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt trao học bổng cho các em học sinh ở Trường THCS Quảng Xuân.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn biểu dương những nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường trong năm học qua, đồng thời đề nghị trong năm học mới, Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; rà soát, chuẩn hoá đội ngũ; tích cực thực hiện đổi mới về phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, sáng tạo và chủ động của học sinh; chú trọng dạy thêm các môn kỹ năng sống cho học sinh để các em phát triển toàn diện…
: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân nhịp năm học mới.
 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân dịp năm học mới.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và chúc mừng tập thể sư phạm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 
Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường khắc phục khó khăn, giữ vững tâm huyết, lòng yêu nghề, tích cực học tập tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn và đồng chí Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng cho các em học sinh ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn và đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng cho các em học sinh ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Dịp này, thực hiện chương trình “Cùng em đến trường”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Quảng Xuân và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Phan Phương
 
* Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học số 1 Trung Hóa và thăm Trường THCS Thượng Hóa (Minh Hóa). Cùng đi có đại diện lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Hội Nông dân tỉnh và huyện Minh Hóa.
Các học sinh Trường tiểu học số 1 Trung Hóa tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.
Học sinh Trường tiểu học số 1 Trung Hóa tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.
Năm học 2021-2022, Trường tiểu học số 1 Trung Hóa đạt được nhiều kết quả tích cực trong dạy và học. Cụ thể, chất lượng đại trà của trường luôn ổn định và giữ vững; chất lượng mũi nhọn được cải thiện; số học sinh được khen thưởng cấp huyện là 3 em, khen thưởng cấp trường 205 em. Đặc biệt, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và đạt giải nhì cấp huyện về trường "xanh-sạch-đẹp".
 
Bước vào năm học mới 2022-2023, Trường tiểu học số 1 Trung Hóa đón nhận thêm 69 em học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường hiện là 339 học sinh. 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho tập thể Trường tiểu học số 1 Trung Hóa nhân ngày khai trường.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tặng hoa cho tập thể Trường tiểu học số 1 Trung Hóa nhân ngày khai trường.
Bước vào năm học mới, trường đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn của nhà trường; thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; chú trọng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh... 
 
Dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học số 1 Trung Hóa, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm đã trực tiếp đánh trống khai trường và tặng hoa và quà cho tập thể nhà trường.
Chính quyền xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa vận động, kêu gọi hỗ trợ 6 chiếc xe đạp và 5 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều thành tích cao trong học tập tại Trường tiểu học số 1 Trung Hóa trong ngày khai trường.
Xã Trung Hóa vận động, kêu gọi hỗ trợ 6 chiếc xe đạp và 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều thành tích cao trong học tập.
Thăm Trường THCS Thượng Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, phụ huynh, nhân dân trên địa bàn huyện Minh Hóa cần tiếp tục có sự quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục-đào tạo toàn huyện nói chung và tại những khu vực biên giới nói riêng; tích cực kêu gọi phát huy sức mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học có chất lượng, hiệu quả; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục  lành mạnh, thân thiện... 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho tập thể Trường THCS Thượng Hóa nhân ngày khai trường.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tặng hoa cho tập thể Trường THCS Thượng Hóa.
Được biết, bước vào đầu năm học 2022-2023, Trường THCS Thượng Hóa có 161 học sinh, với 6 lớp học (gồm 2 lớp 6, 1 lớp 7, 1 lớp 8 và 2 lớp 9) và 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đây là ngôi trường nằm ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Minh Hóa.
Văn Minh

* Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lệ Thủy và thăm Trường tiểu học Xuân Thủy (Lệ Thủy). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học tỉnh và Huyện ủy Lệ Thủy.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Lệ Thủy.
Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lệ Thủy.

Năm học 2021- 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trường THPT Lệ Thủy đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành để nâng cao chất lượng dạy và học.

Năm học qua, Trường THPT Lệ Thủy có tỉ lệ học sinh xếp học lực loại khá, giỏi đạt 99,9%. Trong đó, loại giỏi đạt 57,69%, không có học sinh xếp học lực loại yếu; tỉ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp đạt 100%; điểm trung bình các môn thi đạt 6,81 điểm, xếp thứ nhì toàn tỉnh; có 1 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia; đạt 75 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 và 12; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; có 24 giáo viên có trình độ thạc sỹ, chiếm tỉ lệ 34,3%; tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt 40%...

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lệ Thủy.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lệ Thủy.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Lệ Thủy có quy mô 30 lớp với 1.255 học sinh, nhà trường xác định thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục linh hoạt, chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19; đổi mới hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị trí dẫn đầu các trường THPT không chuyên tỉnh về chất lượng giáo dục; triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới công tác quản trị nhà trường theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh, tinh gọn, hiệu quả; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện…

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định tặng hoa cho Trường THPT Lệ Thủy.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định tặng hoa cho Trường THPT Lệ Thủy.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Trường THPT Lệ Thủy trong thời gian qua.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nhiệm vụ Trường THPT Lệ Thủy cần tập trung thực hiện trong năm học mới, đó là: Nâng cao hơn nữa công tác dạy và học; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; chăm lo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể vững mạnh…

 Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THPT Lệ Thủy.
Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THPT Lệ Thủy.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đã đánh trống khai trường và tặng hoa chúc mừng cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lệ Thủy.

Nhân dịp năm học mới 2022-2023, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã tặng hoa chúc mừng nhà trường; Hội Khuyến học tỉnh, một số doanh nghiệp đã trao tặng các suất học bổng cho học sinh nghèo vững tin vào năm học mới.

 Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định thăm, trò chuyện với tập thể sư phạm Trường tiểu học Xuân Thủy.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định thăm, trò chuyện với tập thể sư phạm Trường tiểu học Xuân Thủy.

Thăm Trường tiểu học Xuân Thủy, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực về mọi mặt của tập thể sư phạm nhà trường, học sinh trong năm học vừa qua.

Đồng chí cũng mong muốn tập thể sư phạm Trường tiểu học Xuân Thủy cần nâng cao hơn nữa công tác dạy và học; làm tốt công tác xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phụ huynh thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục…

Ngọc Hải

* Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Hàm Ninh và thăm tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường mầm non Duy Ninh (Quảng Ninh). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở GD-ĐT, Hội LHPN tỉnh và huyện Quảng Ninh.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Hân đánh trống khai trường.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đánh trống khai trường.
Năm học 2021-2022, Trường tiểu học Hàm Ninh gặt hái được nhiều thành công trong dạy và học. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn... Với những thành tích đã đạt được, nhà trường được UBND tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
 
Năm học 2021-2022, dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường nhưng thầy và trò Trường tiểu học Hàm Ninh khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Hàm Ninh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Hàm Ninh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà thầy và trò Trường tiểu học Hàm Ninh đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong năm học 2022-2023 nhà trường sẽ khắc phục những khó khăn và tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Hân đánh trống khai trường.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Trường tiểu học Hàm Ninh.
Nhà trường cần tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, kêu gọi phát huy sức mạnh xã hội hoá giáo dục nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh; cần đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. 
Trường tiểu học Hàm Ninh đón các em học sinh bước vào lớp 1.
Trường tiểu học Hàm Ninh đón các em học sinh bước vào lớp 1.
Đồng chí nhấn mạnh mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng, không ngừng rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao trình độ, tận tuỵ với nghề và thương yêu học sinh... 
Đồng chí Phạm Thị Hân tặng hoa chúc mừng tập thể sư phạm Trường mầm non Duy Ninh.
Đồng chí Phạm Thị Hân tặng hoa chúc mừng tập thể sư phạm Trường mầm non Duy Ninh.
Dịp này, đồng chí Phạm Thị Hân cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng ngày khai giảng năm học mới tại Trường mầm non Duy Ninh.
 
Nhân dịp đầu năm học mới, đồng chí Phạm Thị Hân đã trao 25 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Hàm Ninh và Trường mầm non Duy Ninh; UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh tặng hoa, quà chúc mừng các nhà trường.
Lan Chi
 

* Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đến thăm, chúc mừng lễ khai giảng năm học mới tại Trường mầm non Phú Hải (TP. Đồng Hới). Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND thành phố và một số ban, ngành thành phố.

Đồng chí Trần Phong phát biểu chúc mừng, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Phú Hải.
Đồng chí Trần Phong phát biểu chúc mừng, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Phú Hải.
Năm học 2022-2023, Trường mầm non Phú Hải có 7 lớp học với tổng số 205 học sinh; 24 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Với tổng diện tích khuôn viên 7.100m2, trường có 7 phòng lớp học đáp ứng được yêu cầu về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; hệ thống sân vườn, cảnh quan môi trường, sạch, đẹp, an toàn thân thiện.
 
Những năm qua, Trường mầm non Phú Hải thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, có nhiều đổi mới sáng tạo về phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ, chú trọng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường tính chủ động, tích cực của trẻ, bảo đảm trẻ “Học mà chơi, chơi mà học”; đồng thời, sử dụng phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo. Đặc biệt, nhà trường chú trọng xây dựng các hoạt động trải nghiệm nhằm tạo sự mới lạ, thích thú, hấp dẫn cho trẻ đến trường. Nhiều năm trường đạt Tập thể Lao động tiên tiến và xuất sắc. 
Đồng chí Trần Phong tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân  viên Trường mầm non Phú Hải.
Đồng chí Trần Phong tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Phú Hải.
Trao đổi với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Phú Hải, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ thời gian qua.
 
Đồng chí mong muốn, tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần yêu trẻ, với trách nhiệm cao cả “cô giáo như mẹ hiền”, vượt lên khó khăn, chăm sóc giáo dục con trẻ ngày càng tốt hơn nữa; đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành thành phố, tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tiếp tục có sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để nhà trường có môi trường bảo đảm cho việc dạy và học, bảo đảm đúng tiến độ kiểm định chất lượng, chuẩn quốc gia trong những năm tới, khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục của phường và thành phố.
Hương Trà
 
* Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Bội Châu và thăm Trường mầm non Minh Cầm, xã Phong Hóa (Tuyên Hóa). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học tỉnh và huyện Tuyên Hóa.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Phan Bội Châu.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới  Trường THPT Phan Bội Châu.
Năm học 2021-2022 đi qua với nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Bội Châu đã gặt hái được những thành tích quan trọng. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 92%; trường đoạt 17 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 4 giải nhì...
Và đánh trống khai giảng năm học mới.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đánh trống khai giảng năm học mới.
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2022-2023, Trường THPT Phan Bội Châu tiếp tục xác định: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo”.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, năm học 2022-2023, tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Bội Châu tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu xây dựng trường học trở thành môi trường giáo dục văn hóa, là nơi để học sinh rèn đức, luyện tài; các thầy, cô giáo phát huy sáng tạo, đổi mới tư duy, phương pháp giáo dục, gieo mầm ước mơ, trở thành những “người đưa đò” tài năng và tâm huyết cho thế hệ tương lai của đất nước.
 
Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho trẻ mầm non Trường Mầm non Minh Cầm.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho trẻ mầm non Trường mầm non Minh Cầm.
Đến thăm Trường mầm non Minh Cầm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận nỗ lực, cố gắng của tập thể giáo viên đã khắc phục những khó khăn, xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các trường học trên địa bàn nâng cao chất lượng giáo dục.   
Đồng chí Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng giáo viên Trường Mầm non Minh Cầm.
Đồng chí Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng giáo viên Trường mầm non Minh Cầm.
Dương Công Hợp
 
* Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và thăm Trường PTDT Nội trú Quảng Bình. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, TP. Đồng Hới và Hội CCB tỉnh. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai trường tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai trường tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
Năm học 2021-2022, tuy gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đã chủ động, linh hoạt trong các phương án dạy và học để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.
 
Trong đó, 100% học sinh đạt xếp loại hạnh kiểm tốt và hơn 92% đạt học lực khá, giỏi. Trường cũng đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kỳ Olimpic; nhiều em đạt điểm 10 ở các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, đặc biệt có em Trần Vũ Nhật là thủ khoa toàn tỉnh với điểm thi khối A01 là 28,95.
 
Cùng với đó, trường cũng chú trọng giáo dục toàn diện để học sinh trở thành những “công dân tương lai” vừa có đức, vừa có tài, "vừa hồng vừa chuyên", luôn thể hiện tốt bản lĩnh, năng lực của mình trên mọi phương diện và lĩnh vực, xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của phụ huynh và xã hội.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đạt được trong năm học qua.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp, ứng xử; tạo dựng một môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, chất lượng; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; đổi mới công tác quản lý, kiểm tra đánh giá; duy trì và phát triển trường đạt chuẩn Quốc gia, từng bước cải thiện các chỉ số đánh giá, xây dựng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp thành địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng cao.
 
Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng thầy trò Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đạt được các mục tiêu thi đua mà nhà trường đã đề ra, thiết thực với chủ đề năm học mà ngành Giáo dục đã xác định là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp trao học bổng khuyến tài cho học sinh đạt thủ khoa  toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp trao học bổng khuyến tài cho học sinh đạt thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022.
Nhân dịp này, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp phối hợp với các đơn vị, cá nhân trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 45 lượt học sinh với tổng trị giá 114 triệu đồng; đặc biệt, 1 học sinh chuyên Lý có hoàn cảnh khó khăn có ý định không đến trường đã được nhận học bổng của Hội Cựu học sinh chuyên với trị giá 42,5 triệu đồng.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Trường PTDT Nội trú Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Trường PTDT Nội trú Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, chúc mừng lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTDT Nội trú Quảng Bình. 
 
Trải qua 31 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Trường PTDT Nội trú Quảng Bình đã có sự phát triển vượt bậc về cả quy mô và chất lượng đào tạo, trở thành một địa chỉ giáo dục dân tộc tin cậy của tỉnh nhà.
 
Năm học 2021-2022, Trường PTDT Nội trú Quảng Bình có quy mô 12 lớp với tổng số 361 học sinh, giảm tỉ lệ bỏ học từ 6,2 xuống còn 3,4%; tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 tăng với 97,25%, xếp thứ 19/32 các trường trong toàn tỉnh (tăng 10 bậc so với năm học 2020-2021). Toàn trường có 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm về cơ cấu, đáp ứng về chất lượng, có khả năng hoàn thành tốt những nhiệm vụ giáo dục mà ngành, tỉnh giao phó.
 
Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học của trường còn thiếu thốn, nhiều hạng mục đã lạc hậu, xuống cấp; nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục dân tộc còn hạn chế; công tác xã hội hóa giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản...
 
Trao đổi với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDT Nội trú Quảng Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục có sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chung sức chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giúp đỡ cho giáo viên của trường thêm về các vấn đề giáo dục hòa nhập, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh dân tộc nội trú, xây dựng Trường PTDT Nội trú Quảng Bình ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...
H.Trà
 
* Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, các, ban, ngành, đoàn thể cùng 550 học sinh, sinh viên nhà trường. 
Tham dự lễ khai giảng có 550 học sinh, sinh viên nhà trường.
Tham dự lễ khai giảng có 550 học sinh, sinh viên nhà trường.
Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 là cơ sở đào tạo đa ngành nghề, có bề dày truyền thống 28 năm xây dựng và phát triển. Với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm nhu cầu của thị trường lao động, nhà trường đã biên soạn, sửa đổi các chương trình đào tạo theo hướng mở, chủ động liên hệ với doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh kiến tập, thực tập đúng chuyên ngành và yêu cầu đào tạo. 
Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới.
Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới.
Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã tuyển sinh gần 3.000 học sinh, sinh viên. Kết quả đào tạo có 9,7% học sinh xếp loại giỏi, 56% xếp loại khá; nhiều giáo viên đạt các giải thưởng tại các hội giảng giáo dục nghề nghiệp, thiết thị đào tạo tự làm. Hơn 85% học sinh tốt nghiệp có việc làm ổn định với các ngành nghề đã học.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở LĐ-TB và XH Nguyễn Trường Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc cho Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở LĐ-TB và XH Nguyễn Trường Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc cho Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9.
Năm học 2022-2023, Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 đã tuyển sinh hơn 550 học sinh hệ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường được nhiều doanh nghiệp, sở, ngành đặt hàng đào tạo các lớp sơ cấp, đào tạo từ xa nghề du lịch khách sạn cho người lao động.  
Tặng thưởng cho học sinh giỏi năm học 2021-2022.
Tặng thưởng cho học sinh giỏi năm học 2021-2022.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9. Nhà trường cũng trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng phần thưởng cho các em học sinh giỏi năm học 2021-2022. 
Diệu Hương

tin liên quan

Dấu ấn tuổi 30

(QBĐT) - Trường THPT Trần Phú thành lập vào ngày 8/8/1992 theo Quyết định số 384/QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trên cơ sở sáp nhập phân hiệu II Trường THPT số 2 Bố Trạch với Trường cấp 2 Bắc Trạch.

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

(QBĐT) - Ngày 26/8, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.
 

Bộ GD-ĐT đề nghị công khai các khoản thu, chi đầu năm học

Chiều 29/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.