Quảng Ninh:

Tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích cao năm học 2021-2022

  • 07:59 | Thứ Hai, 29/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28/8, huyện Quảng Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích cao năm học 2021-2022. Tham dự có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh.
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao thưởng cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.
Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao thưởng cho giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022.
Năm học 2021-2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) huyện Quảng Ninh đã triển khai toàn diện, đồng bộ, linh hoạt  nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo đúng hướng dẫn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên địa bàn huyện phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo nên sự bền vững lâu dài và trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. 
 
Năm học 2021-2022, toàn huyện có 237 giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc được UBND huyện tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, 62 giáo viên bồi dưỡng, 156 học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và 19 học sinh có điểm bình quân 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 8 điểm trở lên. 
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn trao thưởng cho học sinh có thành tích cao trong năm học 2021-2022.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn trao thưởng cho học sinh có thành tích cao năm học 2021-2022.
Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo huyện Quảng Ninh biểu dương sự nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo đạt được trong năm học 2021-2022.
 
Đồng thời, đề nghị ngành GD-ĐT huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, tập trung giáo dục các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, có kiến thức, kỹ năng vững vàng và khả năng sáng tạo tốt.
 
Các nhà trường cần quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; đồng thời, có kế hoạch bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ kế cận, giỏi về chuyên môn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giáo dục, tăng cường trao đổi học tập các điển hình tiên tiến ở các địa phương trong tỉnh để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển. 
 
Nhân dịp này, 175 học sinh và 62 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 được tuyên dương, khen thưởng.
 
Lan Chi

tin liên quan

TP. Đồng Hới sẵn sàng chào đón năm học mới

(QBĐT) - Những ngày này, các trường học trên địa bàn TP. Đồng Hới đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời khẩn trương dọn dẹp, trang trí khuôn viên trường lớp, sẵn sàng đón chào năm học mới 2022-2023.

 

Đảm bảo hoàn thành các thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học

Hiện đã có 1/3 thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến thành công. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay sẽ hỗ trợ để đảm bảo tất cả thí sinh tham gia thanh toán trực tuyến đều hoàn thành.

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong đổi mới giáo dục, đào tạo

(QBĐT) - Ngày 26/8, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình tổ chức hội nghị ban chấp hành công đoàn ngành mở rộng nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.