Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII tổ chức vào tháng 10/2022

  • 18:08 | Thứ Tư, 07/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 7/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 do đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Quảng Bình lần thứ VII nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác hội và bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, tháng 8/2022, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã thông qua lần cuối đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng ban Kiểm tra Hội CCB khóa VII.
Đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.
Đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.
Đồng thời, thông qua báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Hội CCB cấp huyện; bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI trình đại hội.
 
Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã thông qua quy chế, chương trình làm việc, dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, tổ kiểm phiếu, quyết định thời gian, địa điểm triệu tập đại hội và hoàn chỉnh công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, báo cáo các cơ quan của Tỉnh ủy thẩm định. Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức trong các ngày 11-12/10/2022, với 255 đại biểu chính thức.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào chủ đề đại hội, các nội dung dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự, chương trình, công tác tuyên truyền và hậu cần phục vụ đại hội. 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, nghiêm túc của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh.
Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc
Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu yêu cầu Thường trực Hội CCB tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm định của lãnh đạo các ban Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng chí Trần Hải Châu cơ bản nhất trí với công tác nhân sự và các nội dung đại hội, đồng thời, cho ý kiến cụ thể về tiêu đề đại hội, bố cục báo cáo chính trị, các khâu đột phá, công tác tuyên truyền, hậu cần phục vụ đại hội.
 
Đồng chí Trần Hải Châu yêu cầu các ban, Văn phòng Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Hội CCB tỉnh để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 
Hiền Chi

tin liên quan

Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ tạo bước ngoặt quan trọng đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

(QBĐT) - Sáng nay, 7/9, tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.

Tăng cường các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(QBĐT) - Chiều 7/9, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. 

Bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án luật trình Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật.