icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Toàn tỉnh có trên 2.100 hộ dân ở 30 xã bị ngập lụt, 4 người chết và mất tích

  • 21:36 | Thứ Hai, 18/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tính đến 18 giờ ngày 18-10, do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn tỉnh đã có 4 người chết và mất tích; 6 thôn, bản của 4 xã bị chia cắt; 2.159 hộ dân ở 30 xã bị ngập do mưa lũ.
 
Nhà dân ở thôn Lộc An, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy) bị ngập do mưa lũ.
Nhà dân ở Lệ Thủy bị ngập do mưa lũ.
Ngoài ra, hơn 80 vị trí trên các tuyến Quốc lộ; đường tỉnh; đường huyện, xã bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc giao thông. Toàn tỉnh đã di dời 138 hộ/487 khẩu; di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở cao 618 hộ/2.364 khẩu; 50 nhân viên của 18 chốt, trạm bảo vệ rừng đã được sơ tán đến nơi an toàn...
 
Mưa lũ kèm theo gió mạnh khiến một số nhà dân ở huyện Lệ Thủy bị hư hại; tuyến kè biển Nhật Lệ bị sóng đánh vỡ 300m; kè biển Nhân Trạch bị sập 50m…
 
Đặc biệt, có 2 người ở huyện Quảng Ninh mất tích là ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1970), ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh; anh Hồ Văn S. (SN 1997), ở xã Trường Xuân; 2 người chết, gồm: ông Hoàng Văn Nh. (SN 1964), trú tại thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) và cháu Nguyễn Phú Q. (SN 2007), học sinh lớp 8, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa (TX. Ba Đồn).
 
M.V
 

tin liên quan

Sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông trên đèo Đá Đẽo

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua, 19 giờ tối nay, 18-10, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Đá Đẽo (thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đã xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây tắc đường khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Chiều nay, 18-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Minh Hóa

(QBĐT) - Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy Minh Hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.