icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình dự khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

  • 10:03 | Thứ Tư, 20/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 20-10, tại thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV khai mạc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Quốc hội tiến hành họp trực tuyến từ ngày 20 đến 30-10, kết nối với 62 điểm cầu trong toàn quốc.

Toàn cảnh phiên khai mạc tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh phiên khai mạc tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì phiên họp với sự tham gia của các ĐBQH Nguyễn Tiến Nam và Trần Quang Minh.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Vũ Đại Thắng và đồng chí Nguyễn Minh Tâm điều hành phiên họp tại điểm cẩu tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Vũ Đại Thắng và đồng chí Nguyễn Minh Tâm điều hành phiên họp tại điểm cẩu tỉnh Quảng Bình.

Trong phiên khai mạc, sau bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Tại phiên khai mạc, các ĐBQH tỉnh đã dành 1 phút mặc niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết và xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật.

Các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã chủ động, linh hoạt triển khai các nội dung, bám sát chương trình, tiến độ kỳ họp thứ hai và sẵn sàng tham gia hiệu quả các hoạt động tại kỳ họp.

Ngọc Mai

tin liên quan

Chỉ thêm 3 ca nhiễm Covid-19, đều về từ vùng dịch

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 19-10 đến 6 giờ ngày 20-10), Quảng Bình chỉ ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới, đều trở về từ vùng dịch và đã được cách ly theo quy định. Tính từ ngày 7-10-2021 đến 6 giờ ngày 20-10-2021, tổng số người về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2 là 68 ca.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm các cựu chiến binh tham gia "Đường Hồ Chí Minh trên biển"

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2021), chiều 19-10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc mừng các cựu chiến binh (CCB) tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển tại TP. Đồng Hới. 

Triển khai mô hình thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đồng Hới về công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai mô hình thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên vào chiều nay, 19-10.