Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022

  • 12:08 | Thứ Tư, 05/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 5/1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và các đơn vị nhận quân.
 Toàn cảnh hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân TP. Đồng Hới năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân TP. Đồng Hới năm 2022.
Năm 2021, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ; chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân nên công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu trên giao, đạt 100% kế hoạch đã đề ra.
Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng, giao nhận quân nhập ngũ năm 2022.
Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng, giao nhận quân nhập ngũ năm 2022.
Năm 2022, với phương châm tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, 100% công dân tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng, chống Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính. TP. Đồng Hới được giao chỉ tiêu 108 công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trung đoàn 996 (Bộ CHQS tỉnh), Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và Công an tỉnh. 
 
Ban CHQS thành phố, lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới và các đơn vị nhận quân đã tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và hướng khắc phục trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; đồng thời, thống nhất nội dung hiệp đồng, giao nhận quân, như: tiêu chuẩn chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa, chỉ tiêu số lượng, thời gian, đối tượng tuyển chọn, gọi nhập ngũ, phân công trách nhiệm của địa phương, đơn vị giao nhận quân. Từ đó, thống nhất chặt chẽ về phương pháp tổ chức thực hiện từ khâu thâm nhập, tiếp nhận hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi công nhân nhập ngũ. 
 
Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã yêu cầu Ban CHQS thành phố, UBND, Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn thành phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tiến hành chốt quân số, phát lệnh gọi công nhân nhập ngũ đúng quy định của pháp luật; đồng thời làm tốt công tác quản lý thanh niên, giao quân bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, đúng thời gian quy định. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương quan tâm chăm lo công tác chính sách, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, nắm chắc tình hình phối hợp giải quyết những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm các xã, phường trên địa bàn thành phố đủ chỉ tiêu giao quân.
 
Theo kế hoạch, sáng ngày 16/2/2022, 108 công dân TP. Đồng Hới sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an năm 2022.
 
Tại hội nghị, các đơn vị liên quan đã tiến hành ký biên bản hiệp đồng, giao nhận quân năm 2022.
 
Hương Trà

tin liên quan

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2021, thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2022.

Thắm tình hữu nghị nơi biên giới Việt-Lào

(QBĐT) - Những ngày cuối năm 2021, chúng tôi ngược đường 20 Quyết Thắng đến với các bản làng  đồng bào Ma Coong nơi vùng biên giới phía Tây của tỉnh. Mặc dù giao thương Việt-Lào nơi miền biên giới này gần như bị "đóng băng" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình cảm truyền thống vẫn luôn được đồng bào hai nước tiếp tục giữ gìn, vun đắp bằng nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp…
 
 

"Lá chắn thép" nơi biên cương

(QBĐT) - Gần 2 năm đại dịch Covid-19 xảy ra, những "người lính mang quân hàm xanh" bám chốt "ăn núi, ngủ rừng" suốt dọc dải biên cương, góp phần bảo vệ từng mảnh đất máu thịt của Tổ quốc, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.