Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

950 công dân Quảng Bình nhập ngũ vào các đơn vị quân đội trong năm 2022

  • 15:07 | Thứ Ba, 28/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Được sự ủy quyền của UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, ngày 28-12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022. 
Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2022
Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2022
Dự hội nghị có đại diện các cơ quan Quân khu 4, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đơn vị, địa phương giao, nhận quân. Đồng chí Thượng tá Hoàng Xuân Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, năm 2022, tỉnh Quảng Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (230 công dân); Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (30 công dân); Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin (60 công dân); Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình (80 công dân); Sư đoàn bộ binh 324 Quân khu 4 (430 công dân); Trung đoàn bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình (120 công dân). 
 
Theo đó, các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có tuổi đời từ 18 đến 25 và phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, văn hóa theo Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các quy định, thông tư của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ phải được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả âm tính đến ngày tổ chức lễ giao, nhận quân. 
 
Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công tác tuyển quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, an toàn, đúng luật và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu dự hội nghị đã đề xuất nhiều biện pháp phối hợp hiệu quả giữa địa phương và đơn vị trong thực hiện các bước tuyển quân; tổ chức ký biên bản nhằm thống nhất các mốc thời gian tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân cấp huyện, thị xã, thành phố; thâm nhập chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ. Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày 16-02-2022.
 
Tin, ảnh: Minh Tú - Tiến Thịnh 
 

tin liên quan

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

(QBĐT) - Đối ngoại biên phòng là một trong những biện pháp công tác cơ bản, quan trọng, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình, nhằm giữ vững môi trường ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Đợt thi đua đặc biệt

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ tháng 7-2021 đến nay, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua Quyết thắng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng.

Cấp, quản lý CCCD và phòng cháy, chữa cháy cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công tỉnh

(QBĐT) - Công an tỉnh đã chuẩn bị hoàn tất các điều kiện để thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình (số 9, đường Quang Trung, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới).