Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Chủ động các giải pháp bảo đảm quốc phòng-an ninh

  • 13:47 | Thứ Ba, 04/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 4/1, TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh (QP-AN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Năm 2021, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ Việt Nam thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ QP-AN, đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp, kịp thời; chú trọng công tác kiểm tra, kết hợp giải quyết các khâu yếu, mặt yếu.
 
Từ đó, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên.
 
Chủ quyền an ninh quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; góp phần tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố phát triển.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu của cấp ủy, chính quyền địa phương của một số xã, phường đối với nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới có mặt chưa toàn diện...
 
Hội nghị đã nêu một số mặt còn hạn chế đồng thời thống nhất 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm chủ động trong thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN trong thời gian tới. 
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen cho các tập thể.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong khẳng định sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, QP-AN năm 2021; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, LLVT, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN trong thời gian tới.
 
Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; dự báo chính xác tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự; chủ động thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra các dịp lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thành phố.
 
Đồng thời, chú trọng công tác phòng chống dịch nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới nhấn mạnh, trước mắt, các đơn vị cần nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng để giữ vững ổn định địa bàn; tập trung các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu, nâng cao chất lượng 3 tiêu chí (sức khỏe, chất lượng chính trị và văn hóa)...
 
Nhân dịp này, TP. Đồng Hới đã khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ AN-QP năm 2021.
 
Hương Trà

tin liên quan

"Lá chắn thép" nơi biên cương

(QBĐT) - Gần 2 năm đại dịch Covid-19 xảy ra, những "người lính mang quân hàm xanh" bám chốt "ăn núi, ngủ rừng" suốt dọc dải biên cương, góp phần bảo vệ từng mảnh đất máu thịt của Tổ quốc, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thắm tình hữu nghị nơi biên giới Việt-Lào

(QBĐT) - Những ngày cuối năm 2021, chúng tôi ngược đường 20 Quyết Thắng đến với các bản làng  đồng bào Ma Coong nơi vùng biên giới phía Tây của tỉnh. Mặc dù giao thương Việt-Lào nơi miền biên giới này gần như bị "đóng băng" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình cảm truyền thống vẫn luôn được đồng bào hai nước tiếp tục giữ gìn, vun đắp bằng nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp…
 
 

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2021, thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2022.