Công an huyện Quảng Ninh bắt đối tượng trộm cắp tài sản liên huyện

  • 13:45 | Thứ Sáu, 15/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ hình hình sự đối với Lê Thanh Hóa (SN 1981, trú tại thôn Thuận Ninh, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới) về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng gây ra 7 vụ trộm cắp tại địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Bố Trạch.
 Đối tượng Lê Thanh Hóa và tang vật
Đối tượng Lê Thanh Hóa và tang vật
Theo đó, trong khoảng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Quảng Ninh và các địa phương lân cận xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản, tài sản bị mất trộm là dây cáp, dây điện ở các cửa hàng bán đồ điện dân dụng và máy móc phục vụ gò hàn tại các công trình xây dựng. 
 
Qua nắm tình hình và công tác điều tra, xác minh, Công an huyện Quảng Ninh đã lập án đấu tranh và xác định: các vụ trộm xảy ra có phương thức thủ đoạn giống nhau, do cùng một đối tượng gây ra. 
 
Với tinh thần quyết tâm cao và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 17h ngày 13/4/2022, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an xã Gia Ninh và người dân thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh bắt quả tang Lê Thanh Hóa khi đối tượng vừa có hành vi trộm cắp tài sản và trên đường mang đi tiêu thụ.
 
Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Lê Thanh Hóa đã khai nhận trực tiếp thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 4 vụ tại địa bàn huyện Quảng Ninh, 2 vụ tại địa bàn huyện Bố Trạch, 1 vụ tại địa bàn huyện Lệ Thủy, tổng các vụ trộm là hơn 50 triệu đồng.
 
Bước đầu, Công an huyện Quảng Ninh đã thu giữ tang vật liên quan đến 2 vụ trộm với trị giá khoảng 16 triệu đồng. Được biết, đối tượng Lê Thanh Hóa có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy.
 
Trần Tuấn
 

tin liên quan

Rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản liên quan gia đình ông Trịnh Văn Quyết

(QBĐT) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP thuộc trung ương về việc phối hợp phục vụ điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan.
 

Khởi tố Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng về tội 'nhận hối lộ'

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và hai chuyên viên Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn.
 

Xử lý 334 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải

(QBĐT) - Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe, đơn vị đã xử lý 334 trường hợp vi phạm.