Xử lý 137 vụ vi phạm trong lĩnh vực hàng hóa

  • 13:44 | Thứ Sáu, 08/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình cho biết, 3 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã xử lý 136 vụ vi phạm lĩnh vực hàng hóa trên địa bàn.
 
Theo đánh giá của các ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Trên địa bàn không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, không xuất hiện các điểm nóng về an toàn thực phẩm, hàng lậu, hàng giả... Giá cả hàng hóa ở một số mặt hàng có xu hướng tăng do tác động tăng giá các loại nhiên liệu như xăng, dầu, gas.
 
Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa tại một cửa hàng giày dép trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa tại một cửa hàng giày dép trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Tuy nhiên, tình hình vi phạm về vận chuyển, kinh doanh, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ… vẫn còn xảy ra. Vi phạm chủ yếu tập trung vào nhóm sản phẩm thời trang, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, hàng điện tử, điện thoại di động đã qua sử dụng, các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19…
 
Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm tra 191 vụ và phát hiện 134 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu khác, tiền bán hàng tịch thu, giá trị tang vật tịch thu chưa bán, giá trị tang vật tịch thu tiêu hủy và buộc tiêu hủy hơn 2,4 tỷ đồng, số tiền nộp ngân sách nhà nước là hơn 1,5 tỷ đồng. 
 
Cục trưởng Cục QLTT, ông Vũ Quang Thắng cho biết: Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý; vận động 358 tổ chức, cá nhân ký cam kết về nội dung không kinh doanh hàng hóa vi phạm; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…; niêm yết giá bán theo quy định; dán áp phích tuyên truyền tại 714 cơ sở kinh doanh trên địa bàn về nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
 
Thanh Hoa
 

tin liên quan

Đã có 3 hộ dân tự tháo dỡ các công trình xây dựng

(QBĐT) - Sáng nay, 31/3, thông tin từ UBND xã Phú Thủy (Lệ Thủy) cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, bước đầu có 3 hộ dân xây dựng công trình trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn xã đã tự giác tháo dỡ các công trình mới xây dựng.

Lệ Thủy: Người dân tự nguyện giao nộp 77 khẩu súng tự chế

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, triển khai thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quản lý sử dụng pháo theo Nghị định số 137/NĐ-CP, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Kết quả sau một năm triển khai Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án

(QBĐT) - Luật Hòa giải, đối thoại (HGĐT) tại Tòa án được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Qua hơn một năm triển khai tại tỉnh ta, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.