Bố Trạch:

Đa dạng sản phẩm phiên chợ quê

  • 14:05 | Thứ Sáu, 28/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 28/4, tại thị trấn Phong Nha, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch tổ chức khai mạc phiên chợ quê.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch tham quan các gian hàng.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán tham quan các gian hàng.
Phiên chợ có 10 gian hàng, trong đó 1 gian của Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp-Nữ doanh nghiệp”; 8 gian hàng của các xã, thị trấn được phân theo cụm và 1 gian “Áo dài 0 đồng” của Hội LHPN huyện.
 
Các gian hàng được bài trí theo phong cách dân gian, trong đó, gian “Áo dài 0 đồng” là nơi Hội LHPN Bố Trạch trưng bày và trao yêu thương qua tấm áo dài truyền thống, được chị em gửi gắm, sẻ chia, để nét đẹp văn hoá dân tộc được lan toả.
 
Phiên chợ với hơn 100 mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, trong đó có 54 mặt hàng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Nhiều món ăn, thức quà quê dân dã được chế biến bởi đôi bàn tay khéo léo và tấm lòng hiếu khách của phụ nữ Bố Trạch để giới thiệu với thực khách gần xa. 
Các gian hàng phiên chợ quê đa đạng sản phẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Các gian hàng phiên chợ quê đa đạng sản phẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Phiên chợ quê là hoạt động để phụ nữ Bố Trạch quảng bá sản phẩm sản xuất, kinh doanh; góp phần kích cầu du lịch và thể hiện vai trò, sự đóng góp to lớn của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
 
Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động được UBND huyện tổ chức dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2023, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tạo điểm nhấn về du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch.
 
Phiên chợ quê diễn ra trong vòng 6 ngày, từ 28/4-3/5/2023.
 
Một số hình ảnh tại phiên chợ:
Các đại biểu tham quan gian hàng “Áo dài 0 đồng”.
Các đại biểu tham quan gian hàng “Áo dài 0 đồng”.
Gian hàng của Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp-Nữ doanh nghiệp”.
Gian hàng của Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp-Nữ doanh nghiệp”.
Các gian hàng phiên chợ quê đa đạng sản phẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Các gian hàng phiên chợ quê đa đạng sản phẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
 
Lê Mai

tin liên quan

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

(QBĐT) - Ngày 26/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công văn số 25/VPTT về việc chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mở hướng kinh tế với mô hình nuôi hươu lấy nhung

(QBĐT) - Sau một thời gian nghiên cứu, học hỏi, ông Bùi Thái Dương, xã Quảng Hợp (Quảng Trạch) đã quyết định phát triển mô hình nuôi hươu lấy nhung. Đây là mô hình kinh tế còn mới lạ với người dân trong vùng, cho hiệu quả bước đầu và mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho người dân địa phương.

Kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo quy định của pháp luật

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh, trước tình trạng nhiều địa phương vẫn còn trường hợp chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu dẫn đến một số diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không thuộc trường hợp được cấp GCN, không đưa vào đăng ký để quản lý.