Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

  • 12:47 | Thứ Tư, 04/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 4/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành…
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Vinh gợi ý thảo luận.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì hội nghị.
Năm 2022, mặc dù vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, nên công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện đúng kế hoạch về các nội dung đề ra.
 
Tổ chức hội các cấp được kiện toàn, ổn định và sớm đi vào hoạt động nền nếp. Công tác tuyên truyền KHKT, XDXHHT được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều đổi mới tích cực và sáng tạo, có tác dụng thúc đẩy phong trào. 
Các đại biểu tham gia ý kiến.
Các đại biểu tham gia ý kiến.
Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học được tiếp tục quan tâm và thực hiện; ngoài những tổ chức, cá nhân tài trợ bền vững, thường xuyên, năm 2022, nhiều tổ chức và cá nhân mới hỗ trợ lần đầu, trong đó có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
 
Tính đến tháng 12/2022, tổng số quỹ 3 cấp huy động được bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt trên 65,6 tỷ đồng, tăng trên 2,2 tỷ đồng so với năm 2021; trong đó, quỹ cấp tỉnh trên 15,4 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở trên 50,2 tỷ đồng. 
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác KHKT, XDXHHT.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác KHKT, XDXHHT.
Công tác trao thưởng, trao học bổng, khuyến khích tài năng được thực hiện kịp thời, đối tượng khen thưởng được mở rộng hơn, như: Khen thưởng giáo viên thi đạt giải cao, khen thưởng không chỉ trong phạm vi học sinh phổ thông mà cả sinh viên, giáo viên trường chuyên nghiệp, dạy nghề, cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học…; giá trị suất học bổng, trao thưởng cao hơn năm trước, với tổng số tiền 31,7 tỷ đồng/112.816 suất, trong đó, Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng, trao học bổng trên 14,8 tỷ đồng/1.294 suất.
 
Cùng đó, Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương về công tác KHKT, XDXHHT; đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cấp huyện đã có sự quan tâm hơn trong công tác chỉ đạo hoạt động khuyến học; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác KHKT, XDXHHT được nâng lên rõ rệt…
Các đại biểu tham gia ý kiến.
Các đại biểu tham gia ý kiến.
Tuy nhiên, phong trào XDXHHT, học tập suốt đời chưa đồng bộ, chưa mạnh mẽ ở một số địa phương trong tỉnh; phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào có đạo còn hạn chế;…
 
Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2023. Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác KHKT, XDXHHT; vận động, phát triển hội viên, phấn đấu 80% đảng viên tham gia hội viên Hội Khuyến học; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động KHKT, XDXHHT với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt chương trình tiếp sức đến trường năm học 2023-2024; làm tốt công tác khen thưởng và trao học bổng...
 
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KHKT, XDXHHT năm 2022 được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen.
 
Hương Trà

tin liên quan

Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Ngày 28/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định 1640/QĐ-TTg đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023, tại Việt Nam.

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững

(QBĐT) - Đó là chủ đề của hội thảo do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức vào chiều 29/12. 

Gương sáng sinh viên

(QBĐT) - "Ý thức được tầm quan trọng của việc học, em càng quyết tâm hơn nữa để sau này trở thành một giáo viên tốt, đem lại con chữ, nguồn tri thức mới mẻ cho những mầm non tương lai của đất nước...". Đó là ước nguyện ấp ủ của cô sinh viên năm nhất ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Quảng Bình Bùi Thu Uyên (dân tộc Mường, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới).